59 năm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

14:55 | 05/09/2021

59 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2021), mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.
76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước
Chiều 02/9, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến "Đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam: nhu cầu cấp bách hiện nay". Các đại biểu tham dự tọa đàm cho biết, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng, đồng thời có nhiều cơ hội, triển vọng để tiếp tục phát triển trong tương lai.
45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thái Lan: nhiều điều đặc biệt, đầu tiên và duy nhất 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thái Lan: nhiều điều đặc biệt, đầu tiên và duy nhất
Ngày 26/8, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2021), Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến "45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan". Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều điều đặc biệt, đầu tiên và duy nhất. Thái Lan là nước nước Đông Nam Á duy nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm trên chặng đường từ nước ngoài trở về Việt Nam để gây dựng cách mạng năm 1930. Thái Lan là quốc gia duy nhất mà Chính phủ Việt Nam có cơ chế họp nội các chung cấp Thủ tướng. Đặc biệt Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 và sau đó là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tăng cường năm 2015.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Một số hình ảnh trong 59 năm quan hệ Việt Nam-Lào

[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Lào Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc, năm 1958.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với đồng chí Kaysone Phomvihane, Trưởng đoàn đại biểu Đảng và Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam (1966).
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chiến sỹ liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Một lớp học sinh Lào tại Tân Yên, Bắc Giang năm 1962.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ngày 18/7/1977.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ngày 25/7/2003, tại thủ đô Viêng chăn, CHDCND Lào, Biên bản ghi nhớ dự án đầu tiên – dự án thủy điện Xekaman 3 đã được ký kết giữa đại diện Chính phủ Lào và Công ty CP đầu tư & phát triển điện Việt Lào.

[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Khai mạc hội chợ thương mại Việt-Lào 2014.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào hôm 27/6/2015.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng hai nước chứng kiến ký kết các văn kiện về biên giới năm 2015.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ngày 15/1/2015, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập Hội.

[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác tại Kỳ họp thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, diễn ra từ ngày 4-5/2/2018.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Lễ truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (3/1/2020).
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào về hợp tác song phương (6/12/2020)
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào về hợp tác song phương (6/12/2020).
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng (phải) trao quà tặng của Việt Nam hỗ trợ Lào phòng chống dịch Covid-19 cho Phó thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm chính thức Việt Nam ngày 28/6/2021 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước (28/6/2021)
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào tháng 8/2021.
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp 2 nước trong chuyến thăm chính thức Lào (9/8/2021).
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đại tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cắt băng khánh thành Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào (9/8/2021)
[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ngày 10/8/2021, Việt Nam chính thức bàn giao cho Lào công trình Tòa nhà Quốc hội mới, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

[Photo] Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Học sinh cấp hai Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn văn nghệ tại lễ bế giảng năm học 2019-2020 ở Thủ đô Vientiane.
Tòa nhà Quốc hội Lào - Biểu tượng của quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào Tòa nhà Quốc hội Lào - Biểu tượng của quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào
Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng Tòa nhà Quốc hội mới của Lào sẽ là nơi để giáo dục người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Lào, tìm hiểu về truyền thống tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba
Tại cuộc điệm đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 27/7, ông Miguel Díaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba khẳng định lại mong muốn, quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Cuba – Việt Nam.
Tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba Tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba
Chiều ngày 23/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao nhân dịp sang nhận nhiệm vụ.

Thu Hoài t/h

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/59-nam-quan-he-huu-nghi-vi-dai-doan-ket-dac-biet-viet-nam-lao-149885.html

In bài viết