Tàu hộ vệ Việt Nam lần đầu tiên tranh tài ở Hội thao quốc tế

14:48 | 23/08/2021

Tàu 016 Quang Trung sẽ thi đấu với các tàu hộ vệ hiện đại của Nga, Trung Quốc trong nội dung Cúp biển thuộc hội thao Army Games 2021. Đây là lần đầu tiên tàu hộ vệ Việt Nam tranh tài ở Hội thao quốc tế.
Tàu hộ vệ tên lửa Bayern của Đức tiến vào Biển Đông Tàu hộ vệ tên lửa Bayern của Đức tiến vào Biển Đông
Tiết lộ sớm về tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Nga thuộc Dự án 20386 Mercury Tiết lộ sớm về tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Nga thuộc Dự án 20386 Mercury
Video: Israel trang bị Video: Israel trang bị "đồ chơi" khủng cho tàu hộ vệ tên lửa

Lễ khai mạc nội dung thi đấu Cúp biển diễn ra tại cầu cảng của Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga tại Vlapostok với sự góp mặt của chỉ huy và kíp tàu tham gia thi đấu. Trong tiếng quân nhạc hùng tráng, lá cờ Army Games được kéo lên tung bay bên cạnh quốc kỳ của các nước tham gia môn thi “Cúp biển”. Đoàn quân nhạc của Hải quân nước chủ nhà đã cử quốc thiều các nước tham dự.

“Cúp biển” là một sân chơi cho lực lượng hải quân các nước cùng nhau tranh tài, thể hiện năng lực làm chủ vũ khí, trang bị và khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Tàu hộ vệ Việt Nam lần đầu tiên tranh tài ở Hội thao quốc tế
Kíp tàu Việt Nam trong lễ khai mạc Cúp biển ở Vladivostok, Nga, hôm 22/8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Môn thi Cúp biển có các nội dung thi đấu gồm kỹ năng hàng hải (điều động và cố định tàu bằng neo, buộc lái tàu vào phao cố định), đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ và sử dụng phương tiện cứu hộ (thực hành trên biển), thi bắn pháo tàu (bắn mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi).

Các nội dung thi đấu chính sẽ diễn ra từ ngày 23-27/8 ở vùng biển ngoài khơi thành phố Vlapostok của Nga và biển Caspian giáp Iran, với sự góp mặt của 7 đội tuyển gồm Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Azerbaijan, Iran, Myanmar và Kazakhstan.

Tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam sẽ tranh tài với hộ vệ hạm Sovershennyy thuộc Đề án 20380 của Nga và tàu Guangyuan thuộc lớp Type-056 Trung Quốc ở Vlapostok. Tàu của các nước khác tranh tài tại biển Caspian.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đại diện Đoàn hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam cho biết, đoàn Việt Nam vinh dự lần đầu tiên tranh tài tại môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021. Đây là cơ hội để quân đội và hải quân các nước giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng về huấn luyện, thao tác khí tài quân sự.

Tàu hộ vệ Việt Nam lần đầu tiên tranh tài ở Hội thao quốc tế
Đoàn HQND Việt Nam tại lễ khai mạc.

Theo kết quả bốc thăm, thứ tự thi đấu tại nội dung bắn mục tiêu trên biển bằng pháo AK-176 là Nga, Việt Nam, Trung Quốc, tại nội dung bắn mô hình mìn nổi bằng súng máy 14,5 mm là Nga, Việt Nam, Trung Quốc, tại nội dung kỹ năng hàng hải là Trung Quốc, Việt Nam, Nga.

Việt Nam cử biên đội tàu 015 và 016 để thi đấu môn Cúp biển trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2021 do Nga chủ trì tổ chức. Đây là lần đầu tàu chiến Việt Nam tranh tài ở hội thao quốc tế, cũng như mang vũ khí thi đấu với chính nước sản xuất ra các vũ khí này.

Thiếu tá Mã Nguyên Thanh, thuyền trưởng tàu 015 Trần Hưng Đạo, cho biết Army Games là cơ hội để kiểm chứng kết quả huấn luyện, năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài mới, cũng như sức mạnh và vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hiện tại, Đội tuyển HQND Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn huấn luyện nâng cao tại LB Nga, chuẩn bị sẵn sàng thi đấu với quyết tâm giành thành tích cao trong lần đầu tiên tranh tài tại đấu trường quốc tế Army Games.

Môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021 được tổ chức tại hai địa điểm là biển Vladivostok của LB Nga và biển Caspi do Iran đăng cai. Trong đó, tại TP Vladivostok sẽ diễn ra cuộc tranh tài giữa đội tuyển 3 quốc gia, bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc và nước chủ nhà LB Nga.

Uy lực chiến hạm Lý Thái Tổ: Khả năng tàng hình, hoạt động liên tục 20 ngày đêm trên biển Uy lực chiến hạm Lý Thái Tổ: Khả năng tàng hình, hoạt động liên tục 20 ngày đêm trên biển
Được tiếp nhận vào tháng 8/2011, biên chế về Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chiến hạm HQ 012-Lý Thái Tổ được trang bị bởi hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công mạnh mẽ, có khả năng tác chiến trên không, dưới nước, trên mặt nước, đặc biệt là chống ngầm.
Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung xuất hiện trong lễ duyệt binh Nga Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung xuất hiện trong lễ duyệt binh Nga
Nhân dịp kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam đã có mặt để cùng tham dự lễ duyệt binh tàu.
Hải quân tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung giao hữu thể thao với Hạm đội TBD Nga Hải quân tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung giao hữu thể thao với Hạm đội TBD Nga
Đoàn công tác trên Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung ngày 27/7 tổ chức giao hữu thể thao cùng cán bộ, thủy thủ Tàu Davao del Sur (LD-602) của Hải quân Philippines và Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tau-ho-ve-viet-nam-lan-dau-tien-tranh-tai-o-hoi-thao-quoc-te-148587.html

In bài viết