Phát quà cứu trợ cho 67 hộ gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Vu Lan

07:14 | 23/08/2021

Nhân ngày Lễ Vu lan, sáng 22/8/2021 (ngày 15/7 năm Tân Sửu), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh hội Khmer-Việt Nam và một số mạnh thường quân là lao động người Việt ở tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức phát 67 phần quà cho 67 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Preah Sihanouk.
KFHI (Hàn Quốc) hỗ trợ sinh kế cho 110 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam KFHI (Hàn Quốc) hỗ trợ sinh kế cho 110 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam
Mới đây, thông qua cơ quan đầu mối Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI/Hàn Quốc) đã tài trợ dự án “Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thăng Bình” với tổng kinh phí là 1.502.940.000VNĐ.
VNHelp trao quà, tiền cho hộ gia đình khó khăn trong dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, TP.HCM VNHelp trao quà, tiền cho hộ gia đình khó khăn trong dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, TP.HCM
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại Việt Nam, tổ chức VNHelp (Hoa Kỳ) đã và đang tiếp tục thực hiện những chương trình hỗ trợ người dân bị gặp khó khăn trong thời gian cách ly và phong tỏa như phát các gói thực phẩm, hỗ trợ tiền trọ cho các công nhân và cung cấp bảo hộ y tế cho các bệnh viện.

Được biết mỗi phần quà cho các hộ gia đình gốc Việt gồm 10 kg gạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý đánh giá cao sự chung tay và tinh thần nhường cơm sẻ áo của những nhà hảo tâm người Việt tại địa bàn, cho rằng nghĩa cử này cũng góp phần giúp cộng đồng người Việt ở sở tại an tâm, ổn định cuộc sống và không về nước trong giai đoạn hiện nay.

Phát quà cứu trợ cho 67 hộ gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Vu Lan
TLS và các mạnh thường quân phát 67 phần quà cho 67 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Preah Sihanouk.

Theo Tổng Lãnh sự chia sẻ, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các khu cách ly y tế ở trong nước, nhất là khu vực biên giới đã và đang chịu rất nhiều áp lực, khả năng cách nhận người cách ly rất khó khăn. Do vậy, Tổng Lãnh sự kêu gọi bà con ta tạm thời khắc phục khó khăn và chưa về nước trong thời điểm này mặc dù phía Campuchia đã dỡ bỏ quyết định tạm thời hạn chế công dân Việt Nam xuất-nhập cảnh qua biên giới Campuchia-Việt Nam kể từ ngày 20/8 vừa qua.

Phát quà cứu trợ cho 67 hộ gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Vu Lan

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, đối với những trường hợp đang sinh sống tại các tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampot, Kep, Kampong Speu và Takeo nếu có lý do bất khả kháng buộc phải về nước thì liên hệ Tổng Lãnh sự quán để đăng ký nhập cảnh. Những trường hợp có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, cần sự giúp đỡ có thể liên hệ Tổng Lãnh sự quán để được hỗ trợ kịp thời.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà hỗ trợ đồng bào khó khăn tại Quảng Nam Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà hỗ trợ đồng bào khó khăn tại Quảng Nam
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” qua đó tặng 100 suất quà hỗ trợ đồng bào xã Kà Dăng.
Hỗ trợ 50 phần quà cho các hộ gia đình gốc Việt gặp khó khăn tại tỉnh Takeo (Campuchia) Hỗ trợ 50 phần quà cho các hộ gia đình gốc Việt gặp khó khăn tại tỉnh Takeo (Campuchia)
Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Takeo (Campuchia) đã hỗ trợ 50 phần quà cho hộ gia đình gốc Việt đang gặp khó khăn khi phải cách ly.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-qua-cuu-tro-cho-67-ho-gia-dinh-goc-viet-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-ngay-vu-lan-148537.html

In bài viết