Mỹ được phép độc lập triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ukraine?

06:52 | 12/08/2021

Theo Avia.pro, một số thông tin cho thấy Ukraine tuyên bố sẵn sàng cấp cho Washington quyền triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ của mình.
Ukraine bắt đầu huấn luyện quân đội sử dụng hệ thống phòng không Nga Ukraine bắt đầu huấn luyện quân đội sử dụng hệ thống phòng không Nga
Iran đã tức tốc triển khai hệ thống radar ở phía Đông của Syria Iran đã tức tốc triển khai hệ thống radar ở phía Đông của Syria
Mỹ được phép độc lập triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ukraine?
Hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ. Nguồn: Internet

Phía Ukraine được cho là độc lập cho Mỹ đặt hệ thống phòng thủ trên lãnh thổ của mình với lý do là vì có mối đe dọa từ Nga. Hơn nữa, Kiev đã cho phép các đơn vị quân sự Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine và họ sẽ độc lập vận hành các hệ thống phòng thủ chống tên lửa được triển khai.

Dự kiến, hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ sẽ được triển khai ở vị trí cách biên giới Nga vài chục km.

Liên quan diễn biến, đại diện của Washington chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Mỹ không quan tâm đến những hành động như vậy vì một số lượng nhỏ các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ không đóng vai trò gì trong khu vực.

Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ lại 'xịt' trong lần phóng thử nghiệm Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ lại 'xịt' trong lần phóng thử nghiệm
Tên lửa Israel bị hệ thống phòng không Nga cho 'nếm mùi' Tên lửa Israel bị hệ thống phòng không Nga cho 'nếm mùi'

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-duoc-phep-doc-lap-trien-khai-he-thong-phong-thu-ten-lua-tai-ukraine-147434.html

In bài viết