Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Vientiane, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào

10:24 | 09/08/2021

Sáng nay (9/8), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chủ tịch nước gửi Thư thăm hỏi các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Chủ tịch nước gửi Thư thăm hỏi các nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Giãn cách phải gắn chặt với chăm lo đời sống người dân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Giãn cách phải gắn chặt với chăm lo đời sống người dân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân Trần Nguyệt Thu và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Wattay, Thủ đô Vietiane (Lào) vào lúc 8h15 sáng 9/8, theo giờ địa phương.

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân tại sân bay: Về phía Lào có ông Sonexay Siphandone, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phu nhân; ông Khemmani Pholsena, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Atsaphangthong Siphandone, Đô trưởng Vientiane; ông Sengphet HoungBoungnuang, Đại sứ Lào tại Việt Nam; ông Phoxay Khaykhamphithoune, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Phu nhân; một số cán bộ Đại sứ quán và bà con kiều bào ta tại Lào.

Ngay khi máy bay hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Wattay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã xuống máy bay, thân mật chào hỏi các đồng chí Lãnh đạo Lào và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra đón đoàn. Chủ tịch nước và Phu nhân đã vui vẻ nhận những bó hoa tươi thắm của người dân Thủ đô Viêng Chăn. Tiếp đó Chủ tịch nước và Phu nhân cùng tiến đến chào hỏi và cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo kiều bào người Việt Nam tại Lào.

Lễ đón Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam tại Sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane
Lễ đón Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam tại Sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane (Ảnh: VOV)

Theo chương trình, sáng 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sẽ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tiếp sau lễ đón, Chủ tịch nước sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, thảo luận các vấn đề hợp tác hai nước. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực tư pháp, phòng chống ma túy, tìm kiếm, cứu nạn; ký kết hợp tác giữa các địa phương; ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ hội kiến với Thủ tướng Lào; Chủ tịch Quốc hội Lào; có một số cuộc gặp với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Chủ tịch nước cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Lào đang trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa IX và dự lễ bàn giao Nhà Quốc hội Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Bảo đảm nhân quyền để “không ai bị bỏ lại phía sau” Bảo đảm nhân quyền để “không ai bị bỏ lại phía sau”
Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, trực tiếp đe dọa tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Ðảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, thiết thực để vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Khi làn sóng dịch thứ tư xảy ra, phương châm này tiếp tục được thực hiện một cách nhất quán. Ðây là lựa chọn hết sức đúng đắn bởi dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn cần bảo đảm quyền sống, quyền phát triển của con người và xã hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM cần tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM cần tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa
Đánh giá thời gian giãn cách vừa qua đạt kết quả tốt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với chủ trương của TP.HCM là với tình hình hiện nay, cần tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa.
Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước
Sáng nay (26/7), với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-den-vientiane-bat-dau-tham-huu-nghi-chinh-thuc-chdcnd-lao-147229.html

In bài viết