Quyết đòi lại ngôi vương, Thái Lan xin đăng cai AFF Cup 2020

09:18 | 05/08/2021

Thái Lan bày tỏ mong muốn đăng cai tổ chức thi đấu tập trung giải AFF Cup 2020, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á.
Chưa bị sa thải, HLV Nishino vẫn tuyên bố đưa Thái Lan đến World Cup Chưa bị sa thải, HLV Nishino vẫn tuyên bố đưa Thái Lan đến World Cup
Trái ngược với những thông tin đã bị sa thải thời gian qua, HLV Akira Nishino vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nước ngoài, cụ thể là dẫn dắt tuyển Thái Lan hướng đến World Cup 2026.
Bầu Đức cho phép HLV Kiatisak trở về Thái Lan Bầu Đức cho phép HLV Kiatisak trở về Thái Lan
Trong bối cảnh Thái Lan đang tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi sa thải HLV Nishino, Kiatisak bất ngờ được bầu Đức cho nghỉ phép để trở về quê.
Bị Thái Lan sa thải, HLV Akira Nishino được để cử nhiệm vụ mới Bị Thái Lan sa thải, HLV Akira Nishino được để cử nhiệm vụ mới
Sau khi bị LĐBĐ Thái Lan sa thải ít ngày, HLV Akira Nishino đã được tiến cử dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản thay thế cho HLV Asako Takakura sau thất bại ở tứ kết Olympic 2021.
Thái Lan quyết đòi lại ngôi vương AFF Cup từ tay Việt Nam
Thái Lan quyết đòi lại ngôi vương AFF Cup từ tay Việt Nam

AFF Cup 2020 theo kế hoạch ban đầu được tổ chức vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên do dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phải lùi thời gian cuối năm 2021, cụ thể từ ngày 5/12/2021-1/1/2022. Dù vậy, thể thức thi đấu cũng như địa điểm đăng cai giải hiện vẫn chưa được quyết định bởi diễn biến dịch COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á hiện vẫn rất phức tạp.

Trang Siam Sport dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - ông Patit Suphaphong cho biết, việc đăng cai AFF Cup sẽ có lợi cho các cầu thủ lên tuyển quốc gia tập trung. Họ không cần tốn thời gian di chuyển và cách ly 14 ngày theo quy định. Điều này giúp giải Thai League có thể diễn ra theo đúng tiến độ.

“Chúng tôi đã có cuộc họp với ban tổ chức Thai League và các CLB thành viên về lịch trình cho mùa giải mới. Điều này có thể ảnh hưởng bởi lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia. Thái Lan sẵn sàng tổ chức tập trung AFF Cup 2020 để giảm bớt áp lực về việc cách ly đối với cầu thủ. Nếu điều này xảy ra, tôi tin các CLB sẽ đồng ý nhả người cho đội tuyển", ông Patit Suphaphong nói.

Thái Lan vừa tổ chức thành công các trận đấu ở AFC Champions League 2021. Họ sở hữu nhiều sân vận động đạt chất lượng như Thunder Castle, Rajamangala, Thammasat.

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Thái Lan cũng được đánh giá cao thời gian qua, khi thực hiện nghiêm quy tắc "bong bóng" đúng theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo kế hoạch ban đầu, AFF Cup 2020 vẫn diễn ra theo thể thức sân nhà- sân khách. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều khả năng BTC giải sẽ lựa chọn một quốc gia duy nhất đăng cai giải đấu này.

2248-ban-quyen-truyen-hinh-aff-cup-gia-cao-van-khong-lo-e
ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch AFF Cup

Nếu AFF đồng ý Thái Lan đăng cai tổ chức giải đấu khu vực sẽ là lợi thế lớn đối với đội bóng xứ Chùa vàng trong hành trình tìm lại ngôi vương. Tuy nhiên, Thái Lan lúc này cũng chưa có HLV trưởng sau khi chia tay HLV Nishino cách đây ít ngày và mục tiêu đang hướng đến chính là Kiatisak của HAGL.

Tuy nhiên, rất có thể Thái Lan mới chỉ đưa ra đề xuất đăng cai AFF Cup 2020 chứ chưa thông tin chính thức nào từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 vào ngày 10/8. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Bầu Đức cho phép HLV Kiatisak trở về Thái Lan Bầu Đức cho phép HLV Kiatisak trở về Thái Lan
Trong bối cảnh Thái Lan đang tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi sa thải HLV Nishino, Kiatisak bất ngờ được bầu Đức cho nghỉ phép để trở về quê.
Bị Thái Lan sa thải, HLV Akira Nishino được để cử nhiệm vụ mới Bị Thái Lan sa thải, HLV Akira Nishino được để cử nhiệm vụ mới
Sau khi bị LĐBĐ Thái Lan sa thải ít ngày, HLV Akira Nishino đã được tiến cử dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản thay thế cho HLV Asako Takakura sau thất bại ở tứ kết Olympic 2021.
Tuyển Thái Lan sa thải HLV Akira Nishino Tuyển Thái Lan sa thải HLV Akira Nishino
Trước thành tích tệ bạc của ĐTQG Thái Lan thời gian qua, HLV Akira Nishino đã bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) chấm dứt hợp đồng.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quyet-doi-lai-ngoi-vuong-thai-lan-xin-dang-cai-aff-cup-2020-146830.html

In bài viết