Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm

08:37 | 04/08/2021

Việt Nam-Campuchia sẽ đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, ảnh hưởng đến quan hệ truyền thống tốt đẹp hai nước.
Đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân Việt Nam – Singapore Đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân Việt Nam – Singapore
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore (Hội) Nguyễn Đức Hùng đại diện Hội tham dự Hội thảo trực tuyến "Ngoại giao công chúng ở Châu Á 2021.”
“Na Uy và Việt Nam có nhiều tiềm năng đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương” “Na Uy và Việt Nam có nhiều tiềm năng đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương”
Na Uy và Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực”. Đó là nhận định của bà Greta Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy.

Ngày 03/8/2021, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức hội đàm trực tuyến và Lễ ký kế hoạch hợp tác bổ sung năm 2020 giữa hai Bộ.

Tham dự buổi hội đàm có: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì hội đàm. Tại điểm cầu Hà Nội còn có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm
Toàn cảnh hội đàm tại điểm cầu Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, tác động đến sự ổn định trong quan hệ hợp tác quốc tế của các nước trên toàn cầu. Thời gian gần đây, biến chủng Delta đang hoành hành nghiêm trọng ở khu vực ASEAN, trong đó có Campuchia và Việt Nam.

Mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường song quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia vẫn ổn định, luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức coi trọng, các hoạt động tham vấn, trao đổi thông tin qua kênh ngoại giao được duy trì; hợp tác quốc phòng - an ninh được hai Bên củng cố và tăng cường.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia được duy trì, củng cố và thúc đẩy, hai Bên duy trì các kênh liên lạc, phối hợp bằng nhiều hình thức linh hoạt; trong đó, tăng cường phối hợp thông qua Cơ quan đại diện của Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia.

Về đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm nêu,

Trong lĩnh vực hợp tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hai bên đã phối hợp triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đầu năm 2021, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục cung cấp vật tư y tế của Bộ cho Công an các tỉnh giáp biên của Việt Nam để hỗ trợ cho Công an các tỉnh đối biên của Campuchia phòng, chống dịch bệnh.

Trên lĩnh vực hợp tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hai Bên đã chủ động đề ra các chương trình kế hoạch phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Nhất là ở các tỉnh giáp biên của hai nước, điển hình là hoạt động đấu tranh với các đường dây buôn lậu, vận chuyên trái phép xăng dầu, thuốc lá, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia cũng như tội phạm lợi dụng mạng viễn thông và mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản, tội phạm mua bán người và truy bắt đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, hai Bên cũng tăng cường hợp tác trao đổi đoàn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hậu cần, kỹ thuật giữa Công an các tỉnh có chung biên giới...

Phát biểu tại hội đàm, ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua; tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển xã hội và sự bình yên của nhân dân hai nước.

Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm
Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia phát biểu tại hội đàm.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng khẳng định Việt Nam và Campuchia tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ "láng giếng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài," tăng cường ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực ASEAN; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, không để tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép trở thành nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 ở mỗi nước.

Hai bên hối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước; duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Bộ với nhiều hình thức linh hoạt; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước; bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, kiều dân nước này sinh sống, lao động và làm việc hợp pháp tại nước kia...

Tăng cường trao đổi thông tin về hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy, kinh tế, buôn lậu, mua bán người và các loại tội phạm khác... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai Bên cùng là thành viên; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng đã ký văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ.

Tại tọa đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã ký văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Việt Nam đóng vai trò trong thúc đẩy hợp tác APEC Việt Nam đóng vai trò trong thúc đẩy hợp tác APEC
Ngày 16/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc trao đổi với báo chí về mục đích, ý nghĩa cuộc họp và những đóng góp của Việt Nam cho APEC.
Thống đốc St. Petersburg đề xuất nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam Thống đốc St. Petersburg đề xuất nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam
Trong chuyến làm việc tại Thành phố St. Petersburg từ 13-15/7 của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Thống đốc St. Petersburg bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đồng thời đưa ra các đề xuất cụ thể như: thúc đẩy xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh; tiếp tục xúc tiến mở Trung tâm Văn hóa và Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh tại St. Petersburg; nghiên cứu việc mở Trung tâm Văn hóa của St. Petersburg tại Thành phố Hồ Chí Minh…
Philippines và Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác hàng hải, bảo vệ tài nguyên biển Philippines và Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác hàng hải, bảo vệ tài nguyên biển
Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo LB. Montealegre nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (12/7/1976-12/7/2021).

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-campuchia-day-manh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-146718.html

In bài viết