Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chánh án TAND tối cao

16:45 | 26/07/2021

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao đương nhiệm vừa tái đắc cử chức Chánh án TAND tối cao.
Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ
Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước

Chiều nay (26/7), Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chánh án TAND tối cao. Trước đó, nhân sự được giới thiệu bầu giữ chức vụ này là ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao đương nhiệm.

Kết quả kiểm phiếu, với đa số phiếu đồng ý, ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chánh án TAND tối cao.

Sau khi được bầu, ông Nguyễn Hòa Bình thực hiện nghi thức tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Nguyễn Hòa Bình tái đắc cử Chánh án TAND tối cao
Ông Nguyễn Hòa Bình tái đắc cử Chánh án TAND tối cao

Chân dung Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, cử nhân An ninh.

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Tóm tắt quá trình công tác:

Trước 2007: Đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, Bộ Công an

1/2007: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, Bộ Công an.

4/2007: Thiếu tướng Công an nhân dân.

5/2008: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

4/2010, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XVII, nhiệm kỳ 2005 - 2010).

9/2010: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015).

8/2011: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

4/2016: Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

4/2021: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước
Với đa số phiếu tín nhiệm, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội
Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV vừa được Quốc hội tín nhiệm, bầu tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Chiều 20/7, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-hoa-binh-duoc-bau-lam-chanh-an-tand-toi-cao-145903.html

In bài viết