VAIJ cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

08:21 | 20/07/2021

Dự án Sim Vàng của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.
Terada Yusuke: VAIJ mang tới nhiều dự án thiết thực cho người Việt Nam tại Nhật Bản Terada Yusuke: VAIJ mang tới nhiều dự án thiết thực cho người Việt Nam tại Nhật Bản
Anh Terada Yusuke (SN 1986) là một thành viên tích cực của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (viết tắt là VAIJ). Anh phụ trách quản lý dự án Kokoro của Hội với việc cung cấp thông tin hữu ích cho thực tập sinh và du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện anh đang là giáo viên tiếng Việt và là giám đốc của một công ty cung cấp phiên dịch, biên dịch cho đài phát thanh, các công ty, văn phòng Chỉnh phủ... trong đó có tiếng Việt.
Hội chợ việc làm miễn phí dành cho người Việt tại Nhật Bản Hội chợ việc làm miễn phí dành cho người Việt tại Nhật Bản
Ngày 27/3, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người Việt VYSA Job Fair 2021 với chủ đề Cùng bạn mở cửa tương lai.

Đêm 18/7, đoàn thể thao Việt Nam lên đường đến Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020. Máy bay tới sân bay Narita ở thủ đô Tokyo sáng sớm ngày 19/7. Tai đây, các thành viên trong đoàn được xét nghiệm COVID-19. Sau khi nhận kết quả, đoàn sẽ được xe riêng của Ban Tổ chức đưa về làng vận động viên. Các thành viên trong đoàn được cách ly thêm 3 ngày và tiếp tục xét nghiệm COVID-19. Nếu kết quả âm tính với COVID-19, các VĐV sẽ chính thức được tập luyện và tranh tài.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 với tổng cộng 43 thành viên, do ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDlàm trưởng đoàn. Trong đoàn có 2 bác sĩ, 4 cán bộ, 1 phóng viên, 18 VĐV, 18 người còn lại là HLV, chuyên gia, lãnh đội.

VAIJ cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020
Dự án Sim Vàng của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Chia sẻ với Thời Đại, anh Nguyễn Trọng Dũng, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ) cho biết, dự án Sim Vàng của hội sẽ cung cấp miễn phí 43 thiết bị phát wifi và sim cho đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

VAIJ cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

Hội người Việt Nam tại Nhật Bản chúc đoàn thể thao Việt Nam gặt hái được nhiều thành công tại thế vận hội.

Anh cũng thông tin thêm, do hạn chế được tiếp cận nên Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức chương trình "Một lời chúc, vạn yêu thương" để gửi tặng những lời chúc, thông điệp đến đoàn thể thao Việt Nam.

"Mỗi thông điệp của các bạn sẽ là một nguồn động viên to lớn, ủng hộ tinh thần cho các vận động viên của chúng ta tiến xa hơn và đạt được nhiều thành công", thông điệp chương trình hướng tới.

VAIJ cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020
Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức chương trình "Một lời chúc, vạn yêu thương" để gửi tặng những lời chúc, thông điệp đến đoàn thể thao Việt Nam.

Năm 2020, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với một số nhà mạng lớn tại Nhật Bản để làm ra một mạng điện thoại mang tên Sim Vàng. Mục đích dự án Sim Vàng là gắn kết và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với nhau, đặc biệt khi có vấn đề khó khăn trong cuộc sống đây là hotline để người Việt có thể liên lạc với Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, từ đó hội sẽ đưa thông tin khó khăn của mọi người đến các cơ quan đoàn thể.Ngoài ra, dự án Sim Vàng còn giảm tối đa những khó khăn cho người Việt trong việc tiếp cận dịch vụ điện thoại tại Nhật Bản với giá rẻ, tốc độ cao và đơn giản hóa thủ tục khi mọi dịch vụ đều bằng tiếng Việt.

Dịch COVID-19 phức tạp, người Việt có thể đăng kí online trên trang web của Hội, hoặc trên trang web Simvang.jp. Giá tối thiểu của một sim vàng là 1380 Yên và có mức giá khác nhau cho mọi người lựa chọn phù hợp với nhu cầu từng người. Khi sở hữu Sim Vàng, người sử dụng trở thành thành viên của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản và sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ của hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự Olympic Tokyo 2020 Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự Olympic Tokyo 2020
Tối 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII diễn ra tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 23/7-8/8.
VAIJ- nơi hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản VAIJ- nơi hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Hội Người Việt Nam tai Nhật Bản (VAIJ) là một trong số ít các tổ chức cộng đồng được chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản công nhận. Các hoạt động của (Pháp nhân) Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản đều hướng tới hai mục đích chính. Một là hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và hai là góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vaij-cung-cap-mien-phi-dich-vu-vien-thong-cho-doan-the-thao-viet-nam-tai-olympic-tokyo-2020-145232.html

In bài viết