Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN

11:31 | 16/07/2021

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Phần Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN.
Từ câu chuyện người mẹ Phần Lan thiết tha giữ tiếng Việt cho con Từ câu chuyện người mẹ Phần Lan thiết tha giữ tiếng Việt cho con
Một người mẹ Phần Lan đã tìm cách ươm mầm tiếng Việt cho con gái Phần Lan gốc Việt, khi con chưa đầy tuổi.
Thái Nguyên muốn vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan hợp tác trên 5 lĩnh vực Thái Nguyên muốn vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan hợp tác trên 5 lĩnh vực
Chiều ngày 09/4, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan. Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng mong muốn sau hội nghị này, tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia sẽ có nhiều chương trình hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có lợi thế như: Giáo dục - đào tạo, lao động, chế biến nông sản, công nghiệp gỗ và các ngành công nghệ kim loại.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong hơn 3 năm nhiệm kỳ công tác vừa qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Phần Lan.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam-Phần Lan phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo. Hai bên tích cực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương ở các cấp, hợp tác hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm.

Phó Thủ tướng đề nghị Phần Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN.

Ngày 21/1/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto đã ký kết Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam về các dự án được tài trợ trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan. Hiệp định tạo khuôn khổ cho việc triển khai các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do Chính phủ Phần Lan tài trợ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam.

Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan sẽ mở lại cơ hội cho các dự án của Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi từ Chính phủ Phần Lan thông qua Chương trình Đầu tư công của Phần Lan, thay thế cho Chương trình tín dụng ưu đãi cho Việt Nam mà Chính phủ Phần Lan đã dừng lại từ năm 2014.

Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan tập trung vào các dự án góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chống chịu với biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo, đồng thời giúp Việt Nam tiếp tục tiếp cận với công nghệ và tri thức tiên tiến của Phần Lan.

Hai bên cũng đã thống nhất và hoàn tất thủ tục sử dụng Quỹ quay vòng nước Phần Lan thuộc Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn theo hướng giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay thực hiện Chương trình nước như mục tiêu ban đầu của Quỹ.

Hợp tác giáo dục giữa hai nước cũng có bước phát triển tốt đẹp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang học tại phần Lan, đồng thời mô hình giáo dục của Phần Lan đang được áp dụng tại Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan thuộc Đại học Tôn Đức Thắng ở TP. Hồ Chí Minh.

Phần Lan cũng đã thông qua Báo cáo đánh giá quá trình chuyển đổi ở Việt Nam vào tháng 6/2021, đánh dấu bước chuyển đổi mô hình hợp tác giữa hai nước từ hợp tác phát triển sang giai đoạn hợp tác cùng có lợi.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để khai thác tối đa các cơ hội thương mại và đầu tư từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã có hiệu lực từ 1/8/2020 thêm hành lang phát triển cho quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa. Ông đề nghị Phần Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan mở rộng đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường.

Việt Nam - Phần Lan trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư Việt Nam - Phần Lan trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư
Ngày 22/12/2020, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto.
Kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan: Kỳ vọng kết nối hợp tác kinh doanh Kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan: Kỳ vọng kết nối hợp tác kinh doanh
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan (6/12/1917 - 6/12/2020).
Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Thụy Điển, Phần Lan về nước an toàn Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Thụy Điển, Phần Lan về nước an toàn
Trong các ngày 5/6 và 6/6 các công dân Việt Nam từ các nước Nhật Bản, Thụy Điển, Phần Lan đã về nước an toàn. Các chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-san-sang-lam-cau-noi-de-phan-lan-tang-cuong-quan-he-voi-asean-145001.html

In bài viết