Thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy

08:53 | 15/07/2021

Tại Piacenza, miền Bắc Italy vừa diễn ra cuộc Gặp gỡ Võ cổ truyền Việt Nam và Lễ tuyên bố thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy.
Thành lập Ban hỗ trợ pháp lý – Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành lập Ban hỗ trợ pháp lý – Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 6/7, tại Hà Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã ra quyết định thành lập Ban hỗ trợ pháp lý.
Thành lập Liên hội sinh viên Việt Nam tại Queensland, Australia Thành lập Liên hội sinh viên Việt Nam tại Queensland, Australia
Vừa qua, Liên hội sinh viên Việt Nam tại Queensland đã được thành lập với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Australia, đại diện Hội Sinh viên tại các tiểu bang như New South Wales, Victoria…

Được sự bảo trợ của Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Ủy ban Olympic Italy, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy ra đời hướng tới mục tiêu quy tụ 40 môn phái tại Italy. Với hơn 5.000 môn sinh theo học trên khắp đất nước, Italy là nước thứ hai ở châu Âu về số lượng người theo học Võ cổ truyền.

Ông Matteo Foglia, Chủ tịch Gruppo VoVn được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy.

Thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy
Các đại biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ nêu rõ: "28 môn phái và gần 150 võ sư, môn sinh tham dự Hội thảo Võ cổ truyền Việt Nam và dịp thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy, là minh chứng cho sức sống, sức lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam tại Italy".

"Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào lịch sử, luôn đồng hành với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Võ cổ truyền thể hiện tinh thần võ đạo, giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị đó đang được lan tỏa khắp thế giới, được ngưỡng mộ vì không chỉ dạy tinh thần thể thao, chiến đấu, rèn luyện sức khỏe mà trước hết là những giá trị đầy nhân văn, tình thầy trò, tính khiêm nhường, nghĩa hiệp", Đại sứ Việt Nam tại Italy chia sẻ.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cho rằng, tình cảm của người dân Italy với Việt Nam thể hiện qua nỗ lực học tập, rèn luyện và quảng bá võ cổ truyền Việt Nam tại Italy. Điều này góp phần bảo tồn cho tinh túy, hồn cốt, thần thái cao đẹp và sự uyên bác, oai hùng từ ngàn đời của võ Việt.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ cũng đã trao Bằng khen cho ông Matteo Foglia, Chủ tịch Gruppo VoVN và ông Ruggero Biondo của môn phái Bình Định Sa Long Cương vì đã có thành tích phát triển, quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Italy và đóng góp cho các hoạt động từ thiện tại Việt Nam, đặc biệt là ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt và phòng chống Covid-19.

Thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Italy
Đông đảo võ sư, môn sinh võ cổ truyền Việt Nam tại Italy tham dự sự kiện.

Chia sẻ tình cảm yêu mến Việt Nam, bà Elena Baio, phó Thị trưởng Thành phố Piacenza nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam 2017, ấn tượng về con người, đất nước, truyền thống lịch sử và văn hoá của Việt Nam. Bà Thị trưởng bày tỏ tự hào khi thành phố Piacenza được chọn là nơi tổ chức sự kiện và mong được hợp tác thúc đẩy chia sẻ, giao lưu văn hoá, trong đó có võ cổ truyền.

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam không ngừng nỗ lực quảng bá võ Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cho đến nay, võ Việt Nam đã phát triển tại gần 70 quốc gia, trong đó Italy có khoảng 40 môn phái, võ đường với trên 5.000 môn sinh.

Ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhân 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhân 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Sự ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hà Lan.
Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Chiều ngày 15/4/2021, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu với gần 60 lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021. Đồng thời thông qua Quyết định thành lập, ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-lap-lien-doan-vo-co-truyen-viet-nam-tai-italy-144856.html

In bài viết