Người Việt Nam thứ hai được vinh danh tại giải "Nobel xanh"

09:48 | 16/06/2021

Ngày 15/6, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) - đã được vinh danh tại giải thưởng môi trường Goldman (Goldman Environmental Prize).
Việt Nam ban hành chương trình cấp quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Việt Nam ban hành chương trình cấp quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" (gọi tắt là chương trình). Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp Bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp
Bộ Công Thương cần tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ... bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Giải thưởng Goldman được sáng lập năm 1989 bởi nhà hoạt động từ thiện người Mỹ Richard và Rhoda Goldman. Giải thưởng là sự công nhận mang tầm quốc tế cho những thành tựu và cống hiến của các cá nhân là lãnh đạo môi trường nổi bật trên toàn thế giới.

Giải thưởng danh giá và có sức cạnh tranh gắt gao vì các cá nhân không thể tự đăng ký đề cử. Hội đồng Ban giám khảo Quốc tế của giải thưởng sẽ lựa chọn những người đoạt giải hàng năm từ một danh sách kín do mạng lưới các tổ chức môi trường và các cá nhân trên khắp thế giới đề cử. Vì vậy nó được ví như giải "Nobel Xanh".

Mỗi năm, giải thưởng trị giá 200.000 USD (gần 5 tỉ đồng) này chỉ trao tặng cho 6 cá nhân xuất sắc là đại diện cho các khu vực địa lý: Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Các quần đảo và quốc đảo, Bắc Mỹ, Nam và Trung Mỹ. Tính đến năm nay, giải thưởng đã được trao cho hơn 200 cá nhân (trong số đó có 87 phụ nữ) đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới.

Các cá nhân khác được vinh danh tại giải thưởng này là: bà Sharon Lavigne nhà sáng lập và giám đốc tổ chức Rise ST James (Bắc Mỹ); ông Baaba Maal nhạc sĩ, nhà hoạt động người Senegal; bà Kimiko Hirata, Giám đốc quốc tế của mạng lưới khí hậu Kiko Network (Nhật Bản); bà Vanessa Nakate, nhà hoạt động khí hậu, thủ đô Kampala (Uganda).

Ban tổ chức giải thưởng ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của ông Nguyễn Văn Thái cũng như Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam trong gần 7 năm hoạt động. Đặc biệt là đóng góp trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã bị buôn bán trái phép.

Người Việt Nam thứ hai được vinh danh tại giải "Nobel xanh"
Ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) và giải thưởng môi trường Goldman.

Với cương vị là người sáng lập Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam hoạt động phi lợi nhuận, ông cùng cộng sự đã cứu hộ hơn 1.500 con tê tê, phối hợp với kiểm lâm tịch thu và gỡ bỏ hơn 9.700 bẫy thú, nhiều lán trại bất hợp pháp.

Trong vòng 3 năm từ khi nhóm chống săn bắn trái phép được thành lập tại Vườn Quốc gia Pù Mát, đơn vị này đã phá hủy 10.000 bẫy săn, tịch thu 90 khẩu súng, 800 lồng nhốt. 600 đối tượng săn bắn và mua bán trái phép đã bị bắt giữ.

Goldman Environmental Prize miêu tả những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thái và SNW đã mang tới những tác động to lớn "về sự hiểu biết và nỗ lực bảo vệ" tê tê - loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngoài hoạt động ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, ông còn tổ chức chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Văn Thái là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, tham dự các hội thảo quốc tế và xây dựng các quy trình đầu tiên về theo dõi và phục hồi tê tê ở Việt Nam như đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đầu tiên ở Việt Nam tại Ninh Bình, trung tâm phục hồi chức năng cho tê tê châu Á đầu tiên của Việt Nam. Nhờ đó, 80% số con tê tê bị thương nặng đã được cứu chữa và phục hồi.

Trước ông Thái, Việt Nam chỉ có duy nhất bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc điều hành của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) được vinh danh tại giải thưởng môi trường danh giá nhất thế giới này năm 2018.

Nhật Bản hỗ trợ 1.4 tỷ yên phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển Việt Nam Nhật Bản hỗ trợ 1.4 tỷ yên phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển Việt Nam
Ngày 23/4/2021 đã diễn ra lễ ký Công hàm trao đổi của hai dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị là 1.400.000.000 Yên Nhật giữa Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc: tạo cơ hội, môi trường giao lưu ngôn ngữ, văn hóa giữa Việt - Hàn Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc: tạo cơ hội, môi trường giao lưu ngôn ngữ, văn hóa giữa Việt - Hàn
Chiều ngày 1/4/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn cho cán bộ đối ngoại. Chương trình do tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI Hàn Quốc) tài trợ.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-nam-thu-hai-duoc-vinh-danh-tai-giai-nobel-xanh-142291.html

In bài viết