Mỹ đã rút một nửa số quân đóng ở Afghanistan

06:25 | 03/06/2021

Thư ký báo chí bộ Quốc phòng John Kirby cho biết, quân đội Mỹ đã hoàn tất 30%-44% kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ loay hoay với kế hoạch chặn Nord Stream-2 Mỹ loay hoay với kế hoạch chặn Nord Stream-2
Thiết bị quân sự Mỹ chất đống ngổn ngang tại các bãi phế liệu ở Afghanistan Thiết bị quân sự Mỹ chất đống ngổn ngang tại các bãi phế liệu ở Afghanistan

Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, quân đội nước này đã hoàn tất gần một nửa kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan sau một tháng triển khai.

Mỹ đã rút một nửa số quân đóng ở Afghanistan
Lĩnh Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng khoảng 300 chuyến máy bay vận tải C-17 để vận chuyển các thiết bị khỏi Afghanistan đồng thời bàn giao 13.000 thiết bị cho Cơ quan hậu cần quốc phòng để tiêu hủy kể từ khi quá trình rút quân bắt đầu từ 1/5. Quân đội Mỹ cũng đã bàn giao 6 cơ sở cho Bộ Quốc phòng Afghanistan.

Được biết, trước đó, hồi tháng Tổng thống Mỹ - Joe Biden hồi tháng 4 đã ra lệnh rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi Afghanistan vào 11/9, dịp kỷ niệm 20 năm cuộc tấn công khủng bố khiến Mỹ phát động cuộc chiến dài nhất của mình ở nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin thông báo, quá trình rút quân đang tiến triển sớm hơn dự kiến nhưng không nêu chi tiết tiến độ thực hiện.

Giới chuyên gia nhận định, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có thể để lại khoảng trống quyền lực, do lực lượng của chính quyền Kabul chưa đủ sức gánh vác nhiệm vụ bảo an.

Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan
Al-Qaeda tuyên bố sẽ Al-Qaeda tuyên bố sẽ "bắt tay" với Taliban sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-da-rut-mot-nua-so-quan-dong-o-afghanistan-140922.html

In bài viết