Người Việt tại Đức đặt niềm tin vào Quốc hội khóa XV

08:48 | 25/05/2021

Nhân sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các đại diện người Việt Nam tại Đức đã chia sẻ ý kiến đánh giá về hoạt động chính trị-xã hội quan trọng này và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa mới.
Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Hơn cả niềm tin Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Hơn cả niềm tin
Những ngày này, bạn bè khắp năm châu, khi quan tâm đến kỳ bầu cử năm nay của Việt Nam thường có cảm nhận chung là tin tưởng vào sự thành công của sự kiện này. Đồng thời tin vào một giai đoạn mới phát triển bền vững và mạnh mẽ của Việt Nam đang mở ra. Niềm tin ấy được hình thành từ những quan sát, nghiên cứu… đến những hiện thực đời sống rất sinh động tại Việt Nam.
Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh
Năm chương trình hành động được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh đưa ra sáng 07/05 như: bảo vệ dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc, đặc biệt là ở Biển Đông và sông Mê Kông; xây dựng thể chế tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em; chống tham nhũng, nâng cao chất lượng cuộc sống… đã nhận được sự nhất trí cao của các cử tri. Cử tri kỳ vọng, tất cả các hạng mục trong chương trình hành động sẽ được triển khai, thực hiện sớm để người dân được hưởng thụ những kết quả tốt đẹp. Các đại biểu Quốc hội khóa mới hoàn thành sứ mệnh Đảng, nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Đức. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Đức. (Nguồn: TTXVN)

Đề cập vai trò và những đóng góp to lớn của Quốc hội đối với sự phát triển đất nước, Giáo sư -Tiến sỹ khoa học Nguyễn Xuân Thính - Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Đức đánh giá Quốc hội khóa XIV đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Theo ông, trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XIV đã ban hành được 72 luật, 2 pháp lệnh để đưa Hiến pháp năm 2013 vào thực tiễn cuộc sống, qua đó khẳng định được vai trò quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về kỳ vọng với Quốc hội khóa mới, Giáo sư Nguyễn Xuân Thính hy vọng Quốc hội và Chính phủ khóa mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của khóa XIV để đưa đất nước Việt Nam lên tầm cao mới; đặc biệt là có chính sách phù hợp trong việc đẩy mạnh số hóa nền kinh tế và phát triển khoa học công nghệ, xây dựng một xã hội ngày càng hiện đại.

Ông nói: “Tôi cũng mong rằng, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm tới cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài với tư cách một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đề ra những chính sách phù hợp để cộng đồng có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, cũng như nâng cao vị thế, vai trò của cộng đồng đối với nước sở tại".

Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Đức cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội khóa XIV đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Còn ông Lê Hồng Cường, Chủ tịch Hội Tân trào tại Đức, đánh giá Quốc hội khóa XIV đã thể hiện sự đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, đưa đất nước từng bước đi lên, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đồng quan điểm với Giáo sư Nguyễn Xuân Thính, ông Nguyễn Quang Anh và ông Lê Hồng Cường đều thể hiện sự tin tưởng Quốc hội khóa mới và sự phát triển đúng hướng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Anh nói: Tôi mong Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục đề ra các chính sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, góp phần thúc đẩy đất nước ngày một phát triển hơn nữa và tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác với các nước khác, trong đó có các nước EU và đặc biệt là Đức, nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kiều bào ta tại Đức và Châu Âu đều mong muốn nhà nước có thêm nhiều chính sách phù hợp để kết nối kiều bào với trong nước, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế (bài 3): Các bạn cho chúng tôi niềm tin tươi sáng Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế (bài 3): Các bạn cho chúng tôi niềm tin tươi sáng
Thành quả phòng chống dịch COVID- 19, ổn định kinh tế, đồng thuận xã hội, vị thế quốc tế và đặc biệt là cảm hứng của dân chúng… là những yếu tố cơ bản tạo nên niềm tin ở bạn bè quốc tế về một kỳ bầu cử thành công rực rỡ sẽ diễn ra vào bình minh của ngày mai (23/5) tại Việt Nam.
Hơn 45% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ giới Hơn 45% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ giới
Theo danh sách ứng chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vừa được công bố, có tới hơn 45% tổng số ứng viên là nữ giới.
5 người Việt lọt vào danh sách nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á 5 người Việt lọt vào danh sách nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á
Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) vừa công bố danh sách 100 nhà khoa học châu Á có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, Việt Nam vinh dự có 5 người góp mặt.

Theo Baoquocte.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-tai-duc-dat-niem-tin-vao-quoc-hoi-khoa-xv-140081.html

In bài viết