Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: UAE – chướng ngại vật không nhỏ

11:45 | 15/05/2021

Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Được chơi trên sân nhà, UAE đang có lợi thế lớn về mặt tâm lý và hứa hẹn sẽ trở thành chướng ngại lớn trong tham vọng giành vé vào vòng loại cuối cùng của ĐT Việt Nam.
Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao? Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao?
Dù không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia vẫn đặt mục tiêu chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại tại bảng G và sẵn sàng làm kẻ ngáng đường đối với Việt Nam, Malaysia, UAE.
Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Dù được đánh giá rất cao nhưng đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đối diện với vô vàn khó khăn trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 6 tới tại UAE.
Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: UAE – chướng ngại vật không nhỏ
UAE là đối thủ đáng ngại nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới

Sự trở lại của HLV Bert van Marwijk

Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) từng quyết định chia tay HLV Bert Van Marwijk sau thành tích yếu kém trong giai đoạn lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng sau khi trải qua hai lần thay tướng, UAEFA nhận ra HLV Van Marwijk vẫn là lựa chọn phù hợp nhất và tái hợp với chiến lược gia người Hà Lan.

HLV Bert Van Marwijk không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Âu. Ông từng dẫn dắt ĐT Hà Lan trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2012 với đỉnh cao là ngôi Á quân World Cup 2010. “Cơn lốc màu da cam” của HLV Van Marwijk năm ấy đã trình diễn lối đá kiên cường và chỉ chịu thất bại trước một Tây Ban Nha quá mạnh trong trận chung kết.

Trả lời phỏng vấn tờ Khaleej Times, HLV Bert Van Marwijk cho biết: "Với tôi, khó nhất là trận cuối gặp đội đầu bảng Việt Nam khi UAE đã bung sức 100% cho ba trận trước còn Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn vì trước đó chỉ đá có hai trận."

Phân tích thêm và thầy trò HLV Park Hang Seo, ông Van Marwijk nhận định: "Tôi đã có trải nghiệm với họ trong trận lượt đi tại Hà Nội và chúng tôi thua 0-1 trong một thế trận mà lẽ ra chúng tôi phải có ít nhất 1 điểm. Giờ thì tôi đã biết nhiều về họ và rõ ràng gặp Việt Nam trong trận đấu cuối sẽ rất khó."

UAE mới chỉ giành được 6 điểm và đặt ra mục tiêu giành trọn vẹn 12 điểm trong các trận đấu còn lại của bảng G trước các đối thủ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lúc này, đội bóng Tây Á đang kém Việt Nam 5 điểm. Quyết tâm “vượt vũ môn” trên BXH được thể hiện khi bất chấp dịch Covid-19, họ vẫn có một đợt hội quân hồi cuối tháng 3 và kết thúc bằng chiến thắng giòn giã 6-0 trước Ấn Độ.

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: UAE – chướng ngại vật không nhỏ
HLV Bert Van Marwijk trở lại với vai trò HLV trưởng UAE

Tuy nhiên quá trình chuẩn bị gần đây của HLV người Hà Lan không thật sự như ý. Ông vừa lên tiếng lo ngại các tuyển thủ UAE sẽ bị vắt kiệt sức trước khi bước vào 4 trận quyết định ở bảng G. Tờ Al-Ittihad cho hay với kế hoạch tập trung dự kiến vào ngày 15.5, ban huấn luyện đội bóng Tây Á đang hết sức lo lắng khi các cầu thủ có quá ít ngày nghỉ. Giải vô địch quốc gia UAE kết thúc ngày 11/5 nên các cầu thủ chỉ có 4 ngày nghỉ trước khi lên tuyển.

Ông Marwijk cũng buộc phải đưa ra ba chương trình tập luyện khác nhau do 8 cầu thủ của các CLB Shabab Al Ahli, Al Nasr và Al Wahda sẽ còn đá trận chung kết President’s Cup và Arabian Gulf League ngày 16/5. LĐBĐ UAE phải đưa tất cả những cái tên dự phòng vào đợt tập trung, theo dõi sát sao, đánh giá kỹ thuật, thể lực, trước khi ông Marwijk chốt danh sách 24 cầu thủ.

Đội hình “khủng” với nhiều ngôi sao

HLV Van Marwijk đã công bố danh sách 34 cầu thủ tập trung. Đáng chú ý là có sự trở lại của tiền vệ Ahmed Barman và tiền đạo Ali Saleh, những cầu thủ triển vọng như Harib Abdallah, Abdullah Hamad cũng có mặt.

Chân sút hàng đầu UAE là Ali Mabkhout hiển nhiên chiếm một suất trong danh sách tập trung. Anh ghi đến 25 bàn ở giải VĐQG UAE năm nay. Tiền đạo chính là chủ nhân của cú hat-trick trong chiến thắng 6-0 của đội nhà trước tuyển Ấn Độ tại một trận giao hữu diễn ra vào tháng 3. Ali Mabkhout còn sở hữu thành tích ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá UAE. Sau 81 trận thi đấu quốc tế, anh đã 54 lần xé lưới đối thủ.

Trận lượt đi gặp Việt Nam, cầu thủ này không có mặt vì trước đó nhận 2 thẻ vàng, khiến cho sức mạnh trên hàng công của đội bóng này bị yếu, góp phần dẫn đến trận thua 1-0 trước đoàn quân của ông Park Hang Seo.

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: UAE – chướng ngại vật không nhỏ
Omar Abdulrahman (số 10) không có mặt trong danh sách triệu tập vì chấn thương

UAE còn đưa vào danh sách các cầu thủ nhập tịch gồm Fabio de Lima, Caio Canedo (đều người Brazil) và Sebastian Tagliabue (người Argentina).

Bộ đôi dẫn dắt hàng công của UAE sẽ là tiền đạo Ali Mabkhout và tiền vệ Fabio de Lima. Cả hai dù thể hình không cao to (lần lượt là 1,76 m và 1,78 m) nhưng lại có sức mạnh và kỹ thuật rất tốt.

Sự vắng mặt đáng tiếc bên phía UAE chắc chắn là bộ đôi cầu thủ từng giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào các năm 2015 và 2016 lần lượt gồm Ahmed Khalil và Omar Abdulrahman.

Huyền thoại CLB Barcelona – Xavi đánh giá rất cao tiền vệ Omar Abdulrahman: "Đó là cầu thủ chất lượng, một tài năng xuất chúng. Anh ấy rất quan trọng với cả đất nước UAE. Omar Abdulrahman có thể là tiên phong cho những người khác". Trong khi đó, tiền đạo Ahmed Khalil đã ăn tập lâu năm trên tuyển, thi đấu 105 trận và ghi tới 51 bàn thắng cho UAE.

Thầy trò ông Van Marwijk sẽ tập luyện từ ngày 15/5 tại Dubai. Vào ngày 24/5, họ thi đấu giao hữu với Jordan. Họ còn bốn trận chưa đấu tại bảng G, lần lượt gặp Malaysia (3/6), Thái Lan (7/6), Indonesia (11/6) và Việt Nam (15/6).

BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại
BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại
Danh sách đội tuyển UAE tập trung vòng loại World Cup 2022

Thủ môn: Ali Khaseif, Khalid Eisa, Adel Al Hosani, Mohammad Al Shamsi.

Hậu vệ: Fahad Al Dhanhani, Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdul Rahman, Waleed Abbas, Mahmoud Khamis, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Al Hassan Saleh, Salim Rashid, Mohammad Al Attas.

Tiền vệ: Ali Salmeen, Abdullah Al Naqbi, Yahya Nader, Abdullah Ramadan, Majed Hassan, Fabio de Lima, Khalfan Mubarak, Caio Canedo, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi.

Tiền đạo: Ali Mabkhout, Ali Saleh, Suhail Alhoutbi, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri.

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao? Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao?
Dù không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia vẫn đặt mục tiêu chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại tại bảng G và sẵn sàng làm kẻ ngáng đường đối với Việt Nam, Malaysia, UAE.
Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Dù được đánh giá rất cao nhưng đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đối diện với vô vàn khó khăn trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 6 tới tại UAE.
ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào? ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào?
Trước khi thi đấu 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thử lửa với Jordan tại UAE.

Tùng Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-thu-cua-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-uae-chuong-ngai-vat-khong-nho-139221.html

In bài viết