41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào?

14:18 | 08/05/2021

Trong danh sách các đơn vị bầu cử trong cả nước, có 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bao gồm 5 người là nữ.
Ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 TP. Hồ Chí Minh mong muốn đóng góp cho địa phương Ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 TP. Hồ Chí Minh mong muốn đóng góp cho địa phương
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Tây Ninh Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Tây Ninh
41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào?
Có 4 Bí thư Thành ủy ứng cử ĐBQH khóa XV

Theo danh sách, có 4 Bí thư Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Quang Mạnh – Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Ông Trần Lưu Quang - tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Cũng theo danh sách, có 32 Bí thư Tỉnh ủy tham gia ứng cử ĐBQH đợt này, gồm các ông: Lữ Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Ngô Văn Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; Vũ Đại Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Quang Tùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Nguyễn Hữu Đông – Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Ngô Đông Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; Ngô Chí Cường – Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Nguyễn Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lại Xuân Môn – Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Trần Văn Nam – Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Phan Văn Mãi – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Đặng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Chẩu Văn Lâm – Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đáng chú ý, có 5 nữ Bí thư Tỉnh ủy tham gia ứng cử ĐBQH, gồm: Đào Hồng Lan – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội, song có 1 Phó Bí thư tham gia ứng cử là bà Nguyễn Thị Lệ. Ông Trần Lưu Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng vẫn ứng cử tại TP.HCM.

Tỷ lệ trúng cử ĐBQH khóa XV là 1,73

Theo danh sách, có 868 người chính thức ứng cử ĐBQH (trong đó có 9 người tự ứng cử) tại 184 đơn vị bầu cử để cử tri bầu ra 500 ĐBQH. Như vậy, tỷ lệ trúng cử ĐBQH khóa XV là 1,73.

Bầu cử QH và HĐND: 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm Bầu cử QH và HĐND: 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm
Căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình và Nghệ An, được tiến hành bầu cử sớm trước ngày bầu cử.
Trách nhiệm cao nhất của cử tri là hiểu kỹ về từng ứng cử viên mình bầu Trách nhiệm cao nhất của cử tri là hiểu kỹ về từng ứng cử viên mình bầu
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về công tác chuẩn bị và những suy nghĩ cá nhân sau gần 1 tháng đảm nhiệm trọng trách mới.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ứng cử ĐBQH ở các địa phương nào? Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ứng cử ĐBQH ở các địa phương nào?
Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa gửi danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/41-bi-thu-tinh-uy-thanh-uy-ung-cu-dbqh-o-nhung-dia-phuong-nao-138462.html

In bài viết