Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi bị xử phạt vì không đeo khẩu trang

17:18 | 05/05/2021

Diễn biến Covid-19 những ngày gần đây hết sức phức tạp. Chính vì vậy, Công an TP Hà nội đã ra quân để xử lý những trường hợp lơ là đối với việc chống dịch, không đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.
Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19 Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Ngày 30/4, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; xử phạp các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng
Hướng dẫn của Bộ Y tế quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19, nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch tại cộng đồng).

Chiều 4/5, ghi nhận tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay, lực lượng Y tế, Công an phường Tràng Tiền, phường Hàng Trống phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục ra quân xử lý vi phạm đối với những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ghi nhận của Thời Đại, dù mức phạt khá cao (từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng), tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp “mù mờ” về việc chấp hành đeo khẩu trang khi ra đường.

Theo đó, khoảng 15h40’ cùng ngày, tổ công tác tuyên truyền xử lý khẩu trang quận Hoàn Kiếm phát hiện, dừng 1 chiếc xe máy. Trên xe là nam thanh niên đang không đeo khẩu trang. Khi bị dừng xe và mời vào bàn xử lý vi phạm để làm việc, cả 2 thanh niên này đều tỏ vẻ“ngỡ ngàng”.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, trú tại Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Vì tôi ít ra đường nên không có thói quen đeo khẩu trang hằng ngày. Dịch bùng phát vài ngày cần một thời gian để tạo thói quen còn ban đầu với người ít ra đường như tôi thì việc đeo khẩu trang cũng khó. Đối với việc dừng xe xử phạt người vi phạm là hợp lý để kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên đối với người dân nhiều khi chúng tôi sơ suất”.

Sau khi nghe cán bộ y tế phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ các thông tin về việc phòng chống dịch Covid-19, anh Tùng vui vẻ chấp hành nộp phạt và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi bị xử phạt vì không đeo khẩu trang
Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi bị xử phạt vì không đeo khẩu trang
Một giáo viên cũng vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đối với các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, lực lượng công an và y tế xử lý nghiêm, không có ngoại lệ với bất kì ai, kể cả với người nước ngoài. Họ thường viện những lý do như bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu quy định ở Việt Nam, hay không thạo đường để tìm được nơi bán khẩu trang.

"Ngoài xử phạt tại các chốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chúng tôi còn đi nhắc nhở những cơ sở kinh doanh, nhà hàng ăn uống phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch." Cán bộ y tế phường Tràng Tiền - Nguyễn Hải Đường chia sẻ.

Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi không đeo khẩu trang và bị xử phạt
Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi không đeo khẩu trang và bị xử phạt

Nhiều người lấy đủ mọi lý do để không phải nộp phạt. Nhưng sau khi nghe tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang họ đã hiểu và chấp hành.

Trước đó, ngày 3-5, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biêt, như thường lệ các tổ công tác tuyên truyền xử lý khẩu trang của quận Hoàn Kiếm ra quân từ 5h sáng, tập trung nhắc nhở người đi tập thể dục sớm. Tính đến 15h chiều cùng ngày toàn quận đã xử lý 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng phạt 44 triệu đồng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), Công an quận cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền là 319 triệu đồng.

Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi không đeo khẩu trang và bị xử phạt
Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi không đeo khẩu trang và bị xử phạt
Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang.

Đáng chú ý, khi làm nhiệm vụ quanh hồ Hoàn Kiếm sau khi được tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và chứng kiến lực lượng chức năng làm việc, cả 4 du khách nước ngoài không đeo khẩu trang đều “tâm phục, khẩu phục”.

Hà Nội: Người nước ngoài ngỡ ngàng khi không đeo khẩu trang và bị xử phạt
Lực lượng chức năng dùng phần mềm dịch ngôn ngữ trên điện thoại để trao đổi với vi phạm là người nước ngoài.

Trên các địa bàn khác ghi nhận, Công an huyện Đông Anh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng nhắc nhở, xử lý trên 50 trường hợp, trong đó xử phạt 5 trường hợp là 10 triệu đồng. Công an quận Đống Đa đã xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang phạt 57 triệu đồng.

Từ 17h chiều 3-5, các quán trà đá vỉa hè ngừng hoạt động phòng chống dịch, lực lượng công an các quận huyện đã sẵn sàng ra quân xử lý vi phạm. Trước đó, Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền để người dân chấp hành, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã quy định, tại 5 điểm (bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ), người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đây được xem là một biện pháp mạnh, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là người dân nên nâng cao ý thức khi đến nơi công cộng.

Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19 Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Ngày 30/4, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; xử phạp các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Video: Dây cáp bất ngờ bị đứt khi cẩu xe ben, người đàn ông không may bị đè trúng Video: Dây cáp bất ngờ bị đứt khi cẩu xe ben, người đàn ông không may bị đè trúng
Do bị đứt cáp, chiếc xe ben đang được cẩu lên cao bất ngờ rơi xuống đất rồi đè trúng nhóm công nhân.
Kịp thời cung cấp thông tin báo chí về việc xử lý tình trạng sàm sỡ người nước ngoài Kịp thời cung cấp thông tin báo chí về việc xử lý tình trạng sàm sỡ người nước ngoài
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về công tác điều tra, xử lý tình trạng sàm sỡ phụ nữ nước ngoài tại khu vực Hồ Tây.

Hải Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-nguoi-nuoc-ngoai-ngo-ngang-khi-bi-xu-phat-vi-khong-deo-khau-trang-138263.html

In bài viết