Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Surinam và Bolivia trên mọi lĩnh vực

15:52 | 05/05/2021

Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Brasil Phạm Thị Kim Hoa đã có buổi làm việc với Đại sứ Suriname tại Brasil ông Marlon Mohamed Hoesein và Đại diện của Bolivia tại Brasil ông FalegValdez Copas.
Nhật Bản - Việt Nam nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác Nhật Bản - Việt Nam nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore trên tất cả các lĩnh vực Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore trên tất cả các lĩnh vực
Tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương, bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra; nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.
Đại sứ Jaya Ratnam: mong muốn hợp tác với VUFO để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước Đại sứ Jaya Ratnam: mong muốn hợp tác với VUFO để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước
Ngày 30/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã có buổi làm việc với tân đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Jaya Ratnam.

Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phức tạp và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại các nước cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương sau đại dịch. Surinam và Bolivia là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và tốt đẹp với Việt Nam, trong đó, Bolivia là một trong những nước Mỹ Latinh sớm ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2008-2009. Surinam và Bolivia chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong việc phòng chống dịch Covid-19 và đạt tăng trưởng dương trong tình hình kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Surinam và Bolivia trên mọi lĩnh vực
Đại sự Việt Nam tại Brasil Phạm Thị Kim Hoa, Đại sứ Surinam tại Brasil Marlon Mohamed Hoesein và Đại diện Bolivia tại Brasil FalegValdez Copas

Mặc dù trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và 2 nước này còn rất khiêm tốn nhưng đang có đà gia tăng, đối với Bolivia từ 2,3 triệu USD năm 2007 lên khoảng 55 triệu USD năm 2020. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là giày dép, sản phẩm dệt may và da giày. Tuy nhiên, còn nhiều lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng hợp tác cùng có lợi như khai thác và chế biến khoáng sản, khí đốt tự nhiên, nông nghiệp và xây dựng, công nghệ viễn thông và công nghệ cao,v.v.

Đại sứ Kim Hoa đã cám ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Đại sứ Surinam và Đại biện Bolivia. Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các nước, đặc biệt là sớm được trình thư ủy nhiệm sau khi tình hình đại dịch tại Brasil được kiểm soát./.

Cuba mong muốn Việt Nam đầu tư vào 6 dự án trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp Cuba mong muốn Việt Nam đầu tư vào 6 dự án trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp
Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan
Việt Nam tiếp tục là một hướng ưu tiên cao của Đức trong hợp tác với khu vực Việt Nam tiếp tục là một hướng ưu tiên cao của Đức trong hợp tác với khu vực

Thu Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-surinam-va-bolivia-tren-moi-linh-vuc-138251.html

In bài viết