Hai trường đại học cho sinh viên học online sau kỳ nghỉ lễ

12:52 | 30/04/2021

Trong tối 29/4, ĐH Kinh tế và ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã thông báo tất cả lớp học online từ ngày ‪4/5‬.
Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn

Tối 29/4, sau khi Hà Nội ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng sau hơn 2 tháng. UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện khẩn yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu. Lịch thi cuối học kỳ bậc đại học sẽ bắt đầu từ ngày 28/5, chi tiết lịch thi điều chỉnh sẽ được thông báo trước ngày 8/5.

Hai trường đại học cho sinh viên học online sau kỳ nghỉ lễ
Hai trường đại học cho sinh viên học online sa kỳ nghỉ lễ.

ĐH Công nghệ yêu cầu sinh viên, cán bộ, giảng viên tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; khai báo y tế đầy đủ theo quy định của UBND thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp bắt buộc tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, có dung dịch sát khuẩn.

Trong hôm nay (30/4), Bộ VHTT&DL đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành hạn chế tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Nam đã có công điện khẩn tạm thời đóng cửa khu du lịch Tam Chúc, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh... trên địa bàn. TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cũng quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, club trên địa bàn thành phố.

Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em tại Trường THCS Nguyễn Quốc Ân (thành phố Hưng Yên).
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn Đại sứ quán Lào đánh giá cao Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên của Đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam từ ngày 21-22/4/2021, đoàn đã đi thăm Đại học Sư phạm Thái Nguyên, và trường Văn hóa I, Bộ Công an. Đây là hai trường phụ trách giảng dạy, hướng dẫn nhiếu học sinh, sinh viên Lào của tỉnh Thái Nguyên.
Trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Kiên Giang nhân tết cổ truyền nước bạn Trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Kiên Giang nhân tết cổ truyền nước bạn
Ngày 14/4, tại huyện Châu Thành (Kiên Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia đang học tập tại Đại học Kiên Giang.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-truong-dai-hoc-cho-sinh-vien-hoc-online-sau-ky-nghi-le-137707.html

In bài viết