Bà Marie C. Damour muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

11:36 | 23/04/2021

Chiều 22/4, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh. Bà Marie C. Damour cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Cần Thơ và bày tỏ ấn tượng về tinh thần học tập sáng tạo của sinh viên Việt Nam và mong muốn hai bên sẽ có những hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.
Đại sứ Hungary tại Việt Nam mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ Đại sứ Hungary tại Việt Nam mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ
Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của bà Tổng Lãnh sự, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển của thành phố trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, hợp tác xúc tiến đầu tư, ứng phó biến đổi khí hậu…

Bà Marie C. Damour muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam
Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố rất quan tâm và mong muốn kết nối với các nhà khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ để xây dựng những giải pháp, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu mang tính tổng thể và dài hơi... Đồng thời, mong muốn Tổng lãnh sự kết nối các nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, giáo dục, y tế của Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và khuyến khích các chương trình, dự án của Hoa Kỳ triển khai tại thành phố, tăng cường các hoạt động hợp tác mang tính thường xuyên giữa hai phía.

Bà Marie C. Damour cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Cần Thơ và bày tỏ ấn tượng về tinh thần học tập sáng tạo của sinh viên Việt Nam và mong muốn hai bên sẽ có những hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Theo bà Tổng Lãnh sự, Hoa Kỳ có thế mạnh trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng… Dựa trên tiềm năng, định hướng phát triển của TP Cần Thơ, bà tin tưởng vào sự hợp tác giữa hai phía trong tương lai và mong muốn mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Thiêng liêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên mảnh đất miền Tây Thiêng liêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên mảnh đất miền Tây
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt Nam, trên mảnh đất miền Tây không khi Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được diễn ra long trọng thu hút đông đảo người dân dâng hương thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu đối với công đức của tổ tiên.
TP Cần Thơ đề xuất JICA tài trợ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ TP Cần Thơ đề xuất JICA tài trợ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ
Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng, cùng lãnh đạo sở, ngành có buổi tiếp và làm việc với ngài Shimizu Akira, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
Mô hình lúa tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả phát triển kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu Mô hình lúa tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả phát triển kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày 5/10, tại Bạc Liêu, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Diễn đàn tôm Việt năm 2020 với chủ đề Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững mô hình tôm lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-marie-c-damour-muon-hop-tac-phat-trien-nguon-nhan-luc-cua-viet-nam-137019.html

In bài viết