Phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc biên giới huyện Mèo Vạc

23:32 | 20/04/2021

Ngày 19/4, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc 448 thuộc huyện Mèo Vạc, Hà Giang.
Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép khi kiểm tra xe ô tô trên cao tốc Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép khi kiểm tra xe ô tô trên cao tốc
Bộ Y tế đề nghị các địa phương bảo vệ vững chắc biên giới, ngăn nhập cảnh trái phép Bộ Y tế đề nghị các địa phương bảo vệ vững chắc biên giới, ngăn nhập cảnh trái phép
Dựng “phòng tuyến” chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Dựng “phòng tuyến” chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Cột mốc 448 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Xín Cái thì thời điểm này, đơn vị luôn đề cao cảnh giác trước việc các công dân có thể nhập cảnh trái phép bất cứu lúc nào.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái lấy lời khai và thông tin các công dân nhập cảnh trái phép.
Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái lấy lời khai và thông tin các công dân nhập cảnh trái phép.

Ngày 19/4, trong khi đang đi tuần thì lực lượng chức năng phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc 448. Số công dân trên gồm 8 nam, 2 nữ.

Trong đó 5 người có hộ khẩu thường trú tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh; 5 người ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn.

Sau khi lấy thông tin và kiểm tra y tế, Đồn Biên phòng Xín Cái đã bàn giao số công dân trên cho Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đưa vào khu cách ly theo quy định.

Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ tin báo của ngư dân Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ tin báo của ngư dân
Từ tin báo của ngư dân, lực lượng Đồn biên phòng Gành Dầu (TP Phú Quốc, Kiên Giang) đã phối hợp bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường biển.
Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới Việt Nam Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới Việt Nam
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực, cần tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới; đồng thời khẩn trương thực hiện đề nghị của Bộ Ngoại giao, có giải pháp hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh biên giới, động viên người Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại.
An Giang: Ngăn chặn kịp thời 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam An Giang: Ngăn chặn kịp thời 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam
Ngày 21/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đưa đi cách ly 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tuấn Quỳnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-hien-10-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-qua-cot-moc-bien-gioi-huyen-meo-vac-136756.html

In bài viết