Hiểm họa từ sòng bạc ở vùng biên

16:40 | 15/04/2021

Gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm đánh bạc ở Tây Ninh có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức như đá gà, lắc tài xỉu, bài cào… Đối tượng cầm đầu không chỉ là nam mà còn xuất hiện nhiều “chị đại” với thủ đoạn đánh bạc tinh vi. Phải lần mò suốt thời gian dài các trinh sát mới tóm được những con nghiện cờ bạc mà đa phần thuộc về "nửa kia của thế giới".
Tăng cường tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào Tăng cường tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân
Gương sáng bảo vệ an ninh biên giới Gương sáng bảo vệ an ninh biên giới

Cờ bạc nở rộ trong dịch COVID-19

Từ sau Tết Nguyên đán, trinh sát Công an huyện Tân Biên nhận được thông tin về một đường dây đánh bạc quy mô lớn hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Sòng bạc này hoạt động rất kín kẽ với chiêu thức như: Người đánh bạc trước giới thiệu người sau bằng ký hiệu mới được vào chơi; thời gian, địa điểm đánh bạc thay đổi linh hoạt phù hợp, đối tượng cảnh giới được “cắm chốt” tại khắp các con đường dẫn vào sòng bạc… để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhiều tổ trinh sát đã tập trung điều tra quy luật hoạt động của nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đối tượng cầm đầu rất hiếm khi xuất hiện. Mọi hoạt động đánh bạc được tổ chức trong các căn nhà xây dựng kiên cố, nếu bị động thì đối tượng có thể hủy ngay vật chứng phạm tội.

Hiểm họa từ sòng bạc ở vùng biên
Các đối tượng cùng tang vật

Sau thời gian dài đeo bám di biến động của ổ nhóm này, trinh sát mới xác định được danh tính đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978, ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên. Với bề ngoài là một người hiền lành, hiếm ai nghĩ Hằng có thể cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô như vậy.

Trước đó, Hằng từng được biết đến như một người đàn bà chịu thương, chịu khó làm nhiều nghề mưu sinh trên địa bàn. Nhưng xem ra, “nhàn cư vi bất thiện”, và Hằng cũng không tránh được cái họa này. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến Hằng khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Hằng đã tìm hiểu về “chiêu thức” mà nhiều đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc đã “đối phó” trước đó với cơ quan chức năng. Đối tượng còn nghĩ ra nhiều cách mới để đối phó như ký hiệu, bỏ điểm cảnh giới. Nhờ vậy, mà sòng bạc của Hằng hoạt động một thời gian khá dài mới bị triệt phá.

20h ngày 25/3, nhiều tổ trinh sát Công an huyện Tân Biên từ nhiều mũi bất ngờ “đánh úp” các đối tượng cảnh giới, đồng thời tạo thành gọng kiềm đột kích căn nhà của Nguyễn Thị Tiến, sinh năm 1968, ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Biên. Tại hiện trường, Nguyễn Hoài Phương, sinh năm 1988, ngụ thị trấn Tân Biên cùng 8 đối tượng khác manh động chống trả lực lượng vây bắt để tẩu thoát nhưng bất thành.

Qua khám xét nhà của Tiến, Công an thu giữ tang vật gồm: 25 bộ bài; 15 điện thoại di động; 1 Ipad; 8 xe mô tô; trên 566 triệu đồng và một số đồ vật khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, sòng bạc này hoạt động lưu động. Hàng ngày, Hằng và Tiến lựa chọn địa điểm là những khu vực vắng người, có nhà được xây dựng kiên cố “an toàn” trên các xã để làm điểm đánh bạc. Sau đó, các đối tượng điện thoại cho người chơi bạc để “bỏ điểm” rồi phân công các đối tượng cảnh giới, kiểm soát chặt chẽ người chơi bạc ra, vào.

Những người chơi lạ muốn tham gia phải được người chơi cũ trực tiếp dẫn đến và được sự đồng ý của Hằng và Tiến. Lúc này, đối tượng mới mở cổng, tháo dây xích cho họ vào. Thời điểm sát phạt từ 11h trưa hôm trước đến rạng sáng hôm sau mới tan sòng. Người chơi đặt cược đến 2 triệu đồng/lượt.

Liên tiếp triệt phá

Cũng có một “chị đại” khác đã sa lưới pháp luật trước đó. Sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 12h30 ngày 12-3, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh triệt xoá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền do Trần Thị Phụng (SN 1961, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành) cầm đầu.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 25 đối tượng tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: Hơn 279 triệu đồng, 47 bộ bài tây, 8 xe máy, 16 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, hàng ngày, Phụng điện thoại, hẹn địa điểm và thời gian “linh hoạt” bất kể ngày đêm. Để tránh bị phát hiện, Phụng thuê người cảnh giới ở nhiều điểm chốt khác nhau và cũng dùng “mật khẩu” để kiểm tra “tư cách” của các con bạc.

Hiểm họa từ sòng bạc ở vùng biên
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tại sòng bạc, người nào có nhiều tiền sẽ vào làm cái cho các tay đàn em đặt, mỗi ván nhà cái thắng thì Phụng sẽ thu 100.000đ tiền xâu. Tại thời điểm bị bắt quả tang, Nguyễn Thị Kiều (SN 1990) và Nguyễn Thị Ngọc Tiên, sinh năm 1997, cùng ngụ xã Thành Long hùn nhau làm cái với số tiền 40 triệu đồng…

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cũng đã tạm giữ hình sự 26 đối tượng do Trần Thị Thùy Dương (SN 1990, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Điều đáng nói, cũng giống như Hằng và Phụng, Dương cũng là người phụ nữ được người dân nơi đây đánh giá là rất hiền lành. Và bề ngoài đó đã “che mắt” được bản chất “chị đại” bên trong của thị.

Sòng bạc của Dương tổ chức luôn lôi kéo số lượng lớn người tham gia mỗi ngày, bởi cách tổ chức kín kẽ với nhiều đối tượng cảnh giới là người dân địa phương, thông thuộc đường xá hơn các bác tài xe ôm. Dương còn được đàn em cảm kích vì tạo công ăn việc làm trong thời điểm khó khăn mùa dịch COVID-19 với tiền công hậu hĩnh là 200.000đ/ngày, chưa kể tiền cho thêm trong những ngày thu lời lớn. Tuy nhiên, dù tổ chức kín kẽ thế nào thì thủ đoạn của Dương cũng không thể che mắt được các trinh sát dày kinh nghiệm của Công an huyện Bến Cầu.

14h30 ngày 26/2, tại khu vực thuộc ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích tụ điểm đánh bài cào nổ ăn thua bằng tiền do Dương cầm đầu. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 33 đối tượng (phần lớn là phụ nữ) tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: gần 550 triệu đồng, 60 bộ bài tây, 7 xe máy…

Qua điều tra, Công an xác định, sòng bạc này hoạt động từ tháng 8/2020 đến thời điểm bị bắt. Hàng ngày, Dương móc nối với các đàn em thuê nhiều nhà dân hoặc các địa điểm vắng người trên địa bàn xã Tiên Thuận.

Tiếp đó, các đối tượng rủ rê, lôi kéo từ khoảng 30 đến 40 đối tượng ở nơi khác đến đánh bạc để thu tiền xâu. Sòng bạc hoạt động từ 11 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Mỗi ván ăn thua từ 15 đến khoảng 100 triệu đồng. Dương thuê 4 đối tượng cảnh giới và chở người chơi đến địa điểm đánh bạc với tiền công 200.000đ/ngày.

Hiểm họa từ sòng bạc ở vùng biên
Riêng đối với các chủ đường dây là phụ nữ, hoạt động dường như tinh vi và khó phát hiện hơn.

Nỗ lực ngăn chặn tội phạm cờ bạc vùng giáp biên

Công an tỉnh Tây Ninh đánh giá, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đối tượng đánh bạc “co cụm” tại các địa bàn giáp biên. Bọn chúng luôn tìm cách đối phó với lực lượng chức năng, nhất là khi tất cả các đường mòn, lối mở giáp với biên giới Campuchia đều phải đóng cửa. Các đối tượng với nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau, chủ yếu là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thanh niên ham chơi, lười lao động và một bộ phận những người trong độ tuổi trung niên nhàn rỗi trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Riêng đối với các chủ đường dây là phụ nữ, hoạt động dường như tinh vi và khó phát hiện hơn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các “chị đại” thậm chí còn chủ động phòng ngừa tình huống khi bị lực lượng chức năng phát hiện, thường chọn những địa điểm vắng người, chỉ con đường độc đạo và thuê người cảnh giới để gây án. Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác triệt phá các tụ điểm phạm pháp hình sự, đặc biệt là cờ bạc, tiếp nhận 393 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, làm rõ 363 vụ 758 đối tượng, đạt trên 92%....

Đề phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc bằng việc tập trung đấu tranh và tăng cường quản lý, kiểm tra hành chính các địa bàn phức tạp, rà soát các cơ sở kinh doanh, các tụ điểm, đối tượng hoạt động có dấu hiệu cờ bạc. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc để người dân cảnh giác và tố giác tội phạm. Từ đó, người dân nâng cao cảnh giác, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Công an làm rõ nhiều vụ án liên quan đến tệ nạn đỏ đen.

Công an Tây Ninh khuyến cáo:

Hiện nay, có rất nhiều thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người có máu đam mê cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đá gà, xóc đĩa, số đề, cá độ, game bắn cá... Số tiền tham gia cờ bạc chỉ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng cho mỗi ván đặt cược, nhưng cuộc chơi có thời gian kéo dài gây nên hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống người đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu lôi kéo bằng cách tác động đến tâm lý các con bạc, đánh vào lòng tham của con người, muốn nhanh có nhiều tiền mà không cần phải lao động vất vả. Họ đặt niềm tin vào những ván đặt cược, mong thắng một vài lần có tiền rồi nghỉ. Thắng thì sẽ tham chơi tiếp, thua thì tìm mọi cách để gỡ lại, cuối cùng các con bạc sẽ trắng tay.

Chùa Tân Thanh - chốn tâm linh nơi cửa ngõ biên giới Việt - Trung Chùa Tân Thanh - chốn tâm linh nơi cửa ngõ biên giới Việt - Trung
Tọa lạc gần cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), chùa Tân Thanh được biết đến với vẻ đẹp tựa như bức tranh phong cảnh hữu tình với kiến trúc chùa thuần Việt, lưng tựa vào núi. Dù chỉ mới được xây dựng và khánh thành vài năm trở lại đây, nhưng chùa Tân Thanh đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái. Bước chân qua cổng tam quan, bao muộn phiền hồng trần dường như được bỏ lại phía sau…
Sĩ quan trẻ luôn hết mình vì người dân biên giới Sĩ quan trẻ luôn hết mình vì người dân biên giới
Gần 6 năm công tác tại BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh, Thượng úy Nguyễn Quang Trung, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP TP Hồ Chí Minh luôn là một cán bộ trẻ năng động, một thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết trong công tác, không ngại khó khăn, vất vả, hết lòng giúp đỡ bà con nghèo. Năm 2020, anh vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của BĐBP.
Rộn ràng chợ phiên vùng biên Rộn ràng chợ phiên vùng biên
Mặc dù, là chợ tự phát và họp vào chủ nhật hàng tuần những chợ phiên Ham Xoong xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã trở thành địa điểm thu hút nhiều người dân, du khách thập phương tới thăm quan mua bán, trao đổi nông sản địa phương.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hiem-hoa-tu-song-bac-o-vung-bien-136344.html

In bài viết