Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 tại Cần Thơ

15:40 | 14/04/2021

Ngày 14/4, Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 (VietShrimp 2021) với chủ đề “VietShrimp 2021 - Đích đến bền vững”, do Hội Nghề cá Việt Nam, Tạp chí Thủy sản Việt Nam phối hợp cùng Tổng Cục Thủy sản tổ chức diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.
130 công ty và hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tham dự Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2021 130 công ty và hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tham dự Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2021
Khai mạc Ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN 2020 Khai mạc Ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN 2020
Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20 Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20

Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm năm nay quy tụ gần 200 gian hàng của gần 150 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong tất cả lĩnh vực liên quan ngành thủy sản.

Đây là sự kiện quan trọng của ngành tôm Việt Nam, đồng thời là nơi hội tụ của những doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới cùng giới thiệu, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ mới, trở thành cầu nối để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác kinh doanh, người nông dân nuôi tôm ở khu vực ĐBSCL và khắp cả nước được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới phát triển bền vững.

Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 tại Cần Thơ
Hội chợ thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Hội chợ triển lãm lần này tập trung giới thiệu những thành tựu của ngành tôm Việt Nam thời gian qua; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hợp tác, phát triển, mở rộng thị trường kinh doanh; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghệ mới của các doanh nghiệp đến người sản xuất, giúp các đối tác tham gia trong chuỗi sản xuất tôm (từ sản xuất con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, quy trình kỹ thuật, dịch vụ hậu cần tới người nuôi...) có cái nhìn sát thực và hành động phù hợp với các tiêu chí nuôi trồng có trách nhiệm, nhằm đảm bảo nghề nuôi tôm Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững. Cùng với việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ của các doanh nghiệp, VietShrimp 2021 còn có các phiên hội thảo chuyên đề với sự tham gia và chia sẻ thông tin hữu ích của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp.

Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 tại Cần Thơ
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, những năm gần đây con tôm Việt Nam đã khẳng định vị trí trên thị trường quốc tế, được ghi nhận về sản lượng, chất lượng. Nhiều năm qua, con tôm luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 3,8 tỷ USD, diện tích nuôi 736.000 ha, sản lượng 900.000 tấn, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 tại Cần Thơ
Các đại biểu, doanh nghiệp và đông đảo người dân tham quan các gian hàng triển lãm tại hội chợ.

Cũng theo ông Thắng, qua nhiều giai đoạn phát triển vượt bậc, con tôm hiện nay đang bước sang một tầm cao mới, không chỉ mở rộng về diện tích mà còn được tập trung đầu tư để trở thành lĩnh vực mũi nhọn của cả ngành nông nghiệp và nền kinh tế đất nước. Ngành tôm hiện nay đang được khuyến khích áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của ngành đề ra, đồng thời cải thiện đời sống của người nuôi tôm và đẩy mạnh xuất khẩu.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tin tưởng sự kiện sẽ góp phần đẩy mạnh liên kết giữa giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông để cùng nhau chia sẻ, cập nhật những thông tin hữu ích cho sự phát triển của ngành hàng tôm nói riêng và ngành thủy sản nói chung. Hội chợ triển lãm diễn ra đến hết ngày 16/4.

130 công ty và hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tham dự Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2021 130 công ty và hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tham dự Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2021
Từ ngày 01-04/04/2021, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương Mại Quốc Tế – Bộ Thương Mại Thái Lan, Thương Vụ Đại sứ Quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với công ty Vinexad tổ chức Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan (Top Thai Brands HaNoi 2021). Ban tổ chức cho biết triển lãm năm nay sẽ có sự tham dự của 128 công ty và 3 hiệp hội doanh nghiệp, với hàng nghìn mặt hàng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu của Thái Lan.
Xuất khẩu 160 tấn tôm đi EU, Mỹ và Nhật ngay đầu năm 2021 Xuất khẩu 160 tấn tôm đi EU, Mỹ và Nhật ngay đầu năm 2021
Ngày 5/1, Công ty CP Thủy sản Minh Phú (Hậu Giang), Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang, Tập Đoàn thủy sản Minh Phú tổ chức Lễ xuất khẩu xuất lô tôm 160 tấn đầu tiên trong năm 2021.
Mô hình lúa tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả phát triển kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu Mô hình lúa tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả phát triển kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày 5/10, tại Bạc Liêu, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Diễn đàn tôm Việt năm 2020 với chủ đề Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững mô hình tôm lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-hoi-cho-trien-lam-cong-nghe-nganh-tom-viet-nam-2021-tai-can-tho-136236.html

In bài viết