Tạp chí Thời Đại chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

14:51 | 12/04/2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 12/4, Tạp chí Thời Đại do Tổng biên tập Lê Quang Thiện dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh, Huế vui Tết cổ truyền Bunpimay Lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh, Huế vui Tết cổ truyền Bunpimay
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Báo Thời Đại tặng lẵng hoa chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.
Tạp chí Thời Đại tặng lẵng hoa chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Đại diện Tạp chí Thời Đại, ông Lê Quang Thiện đã tặng hoa, gửi lời chúc tốt đẹp đến ngài Phó Đại sứ Chanthaphone Khammanichan cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán cũng như nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền. Ông Lê Quang Thiện cũng bày tỏ hy vọng, tình hữu nghị vĩ đại của hai nước và mối quan hệ đối ngoại của hai cơ quan Tạp chí Thời Đại và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Ông Lê Quang Thiện cho biết, Tạp chí Thời Đại có nhiệm vụ giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam xưa và nay tới bạn bè quốc tế, trong đó có Lào. Đồng thời, tạp chí cũng có sứ mệnh xây dựng, trở thành diễn đàn, cầu nối để Đảng, Chính phủ, Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp và các lực lượng xã hội khác của nhân dân hai nước xích lại gần nhau, ủng hộ, hợp tác với nhau trên nhiều phương diện, lĩnh vực.

Trong những năm qua, ngoài việc tuyên truyền kịp thời, đúng đắn và hấp dẫn những thông tin về Việt Nam tới bạn đọc Lào, cũng như những thông tin của Lào tới bạn đọc Việt Nam yêu quý, quan tâm nước Lào, Tạp chí Thời Đại cũng đã tổ chức nhiều sự kiện giao lưu thể thao, văn nghệ với cán bộ Đại sứ quán; tổ chức tham hỏi, động viên, tặng quà lưu học sinh Lào tại Việt Nam và các chương trình quyên góp, ủng hộ bệnh nhân Lào gặp khó khăn khi điều trị tại Việt Nam... Tạp chí cũng xây dựng và tổ chức thành công cơ chế kêu gọi, vận động bạn bè Lào đang sống và học tập tại Việt Nam tham gia cộng tác, chia sẻ thông tin, bài viết...

Tổng Biên tập báo Thời Đại Lê Quang Thiện (trái) chúc tết Bunpimay Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Tổng Biên tập Tạp chí Thời Đại Lê Quang Thiện (trái) chúc tết Bunpimay Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Đáp từ, Phó Đại sứ Chanthaphone Khammanichan cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông Lê Quang Thiện và Tạp chí Thời Đại. Ông Khammanichan đánh giá cao những đóng góp và vai trò của Tạp chí Thời Đại trong mối quan hệ giữa Việt Nam – Lào. Phó Đại sứ khẳng định: tạp chí điện tử Thời Đại bằng tiếng Lào đã cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác các hoạt động của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam - Lào, góp phần lan tỏa thông tin tới bạn đọc Lào nói riêng và bạn đọc quốc tế nói chung.

Đặc biệt, trong những ngày qua, tạp chí Thời Đại đã liên tục cập nhật thông tin về các hoạt động đón Tết cổ truyền Bunpimay, góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi đón năm mới của nhân dân Lào tới bạn đọc Việt Nam và quốc tế.

Phó Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tăng cường và quan tâm tới việc hợp tác gắn bó với Tạp chí Thời Đại nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung. Nhân dịp này, Phó Đại sứ Chanthaphone Khammanichan chúc Tạp chí Thời Đại sẽ đạt được những thành tựu mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Hơn 250 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay 2021 tại Thái Nguyên Hơn 250 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay 2021 tại Thái Nguyên
Tăng cường tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào Tăng cường tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tap-chi-thoi-dai-chuc-mung-tet-co-truyen-bunpimay-2021-dai-su-quan-lao-tai-viet-nam-136025.html

In bài viết