Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc

14:20 | 12/04/2021

Thành lập từ năm 2004, trải qua nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của người đứng đầu cùng tập thể các thành viên, đến nay Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang đã phát triển 20 Chi hội với 237 hội viên. Mỗi năm, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang vận động, tài trợ hàng chục tỉ đồng cho công tác an sinh xã ở tại địa phương, đưa đơn vị này trở thành ngọn cờ đầu trong các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong công tác vận động phi Chính phủ, vận động tài trợ.
Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp củng cố quan hệ thương mại giữa 2 nước Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp củng cố quan hệ thương mại giữa 2 nước
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang cho biết: Thời gian qua, Hội luôn thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân tại địa phương; duy trì các hoạt động đối ngoại, gửi thư, điện chúc mừng đến Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh nhân ngày lễ quốc khánh và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, chú trọng phát triển quan hệ ổn định và có chiều sâu với các tổ chức nhân dân, các nước láng giềng….

Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc
Lễ khánh thành Cầu Kim Liên do Hội vận động tài trợ xây dựng.

Đặc biệt, Hội luôn chú trọng tăng cường công tác viện trợ, tài trợ. Tính từ 2015 đến nay, Hội đã vận động trên 200 tỉ đồng hỗ trợ các lĩnh vực: xây dựng phòng học, nhà tình thương; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; trao học bổng, trao quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, trồng răng từ thiện; kêu gọi xây dựng trại gà siêu trứng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang, lấy trứng hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em mồ côi, người già cô đơn, người bệnh tâm thần… góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội của địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, viện trợ cũng như công tác quản lý hội, ông Trung cho biết, để Hội hoạt động tốt, phát triển vững mạnh cần phải làm tốt công tác dân vận khéo, đồng thời phải phát triển hội viên và chi hội.

Việc phát triển hội viên và xây dựng chi hội cũng như sinh hoạt chi hội không quá nặng nề về hình thức, hồ sơ, thủ tục; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp, công nhân, nông dân; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, trên tinh thần tự giác, không gò bó; mỗi hội viên đều được cấp thẻ Hội viên nhằm khẳng định, nhắc nhở vai trò, nhiệm vụ của mỗi hội viên. Việc phát triển hội viên và chi hội phải đảm bảo chất lượng, tất cả hoạt động trên tinh thần vì mục đích đối ngoại nhân dân, vì công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, để phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của các hội viên và chi hội, chúng ta cần phải làm tốt công tác thi đụa khen thưởng. Kịp thời đề xuất, kiến nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, viện trợ, khích lệ động viên tinh thần cho các hội viên.

Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu tham mưu, tuyên truyền đối ngoại, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chính sách đổi mới và đối ngoại Việt Nam. Lồng ghép tuyên truyền nét văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan trong các chương trình hoạt động và trên các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân hai nước hiểu rõ hơn về nét văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, năm 2016, Hội đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan với sự tham dự của Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh và hơn 400 đại biểu khách mời, sự kiện này đã tạo dấu ấn rất đặc biệt trong lòng người dân Kiên Giang và doanh nghiệp Thái Lan trên địa bàn. Năm 2021 là năm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, Hội dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Theo ông Lê Văn Trung, giữa Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét văn hóa tương đồng, gần gũi, chính vì vậy giúp người dân, doanh nghiệp hai nước cũng dễ tìm hiểu nhau hơn. Thời gian qua, hội luôn tạo mọi điều kiện, đặc biệt thường xuyên thăm hỏi nắm bắt tâm tư tình cảm của doanh nghiệp Thái hoạt động trên địa bàn, nhằm kịp thời kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Thái trên địa bàn tỉnh. Ông Trung nói bản thân ông rất quý tính cách của người Thái, họ rất chân tình và sống rất nghĩa tình. Không những thế, trong phong cách làm việc, quản lí của người Thái rất chặt chẽ, công tác tổ chức tốt, kỹ thuật hiện đại. Đối với nhân viên, họ luôn tập huấn kỹ về kỹ thuật, về ý thức, chăm lo tốt đời sống của nhân viên.

Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc
Dự án Dinh dưỡng đủ đầy do Hội vận động doanh nghiệp tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

Theo ông Đặng Hoàng Viễn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, thời gian qua Hội hữu nghị Việt - Thái có nhiều hoạt động rất sôi nổi, trở thành lá cờ đầu trong công tác vận động, tài trợ. Nhiều tập thể và các nhân của Hội nhiều năm liền được bằng khen UBND tỉnh, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo ông Viễn, đặc thù của Kiên Giang là đường biên giới biển, trong đó có biển Tây giáp với Thái Lan và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có rất nhiều doanh nghiệp của Thái Lan hoạt động. Do đó, ngoài việc tổ chức các sự kiện, hằng năm Hội hữu nghị Việt - Thái đều có tổ chức các buổi gặp mặt các doanh nghiệp Thái Lan đóng trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu, giao lưu, chia sẻ hoạt động đối ngoại nhân dân; đồng thời, kịp thời chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp để cùng nhau tháo gỡ.

Về hoạt động viện trợ, ông Viễn nói Hội hữu nghị Việt - Thái là đơn vị đứng đầu, có đóng góp nhiều nhất trong tổng số các Hội thành viên, góp phần vào công tác an sinh xã hội khá lớn. Bên cạnh đó, Hội cũng đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước, văn hóa con người Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng đến những người bạn Thái; đồng thời, thông tin tuyên truyền hình ảnh đất nước, văn hóa của Thái Lan cũng như tuyên truyền hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trên các ấn phẩm, các phương tiện thông tin giúp người dân hiểu hơn về nét văn hóa giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tin tưởng, với sự quyết tâm và nỗ lực của tập thể Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, trong thời gian tới Hội sẽ phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thắt chặt tình hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

35 doanh nghiệp nhập khẩu tham gia Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2021 tại Hải Phòng 35 doanh nghiệp nhập khẩu tham gia Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2021 tại Hải Phòng
Ngày 8/4, Cục Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế, Bộ Thương Mại Hoàng Gia Thái Lan – Thương Vụ Đại Sứ Quán Thái Lan tại Hà Nội, Việt Nam, phối hợp với công ty Vinexad khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2021 từ ngày 08/4 - 11/4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế, số 10 đường Phạm Văn Đồng, thành Phố Hải Phòng. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức với mục đích giới thiệu các sản phẩm chất lượng của Thái Lan tới người tiêu dùng Hải Phòng.
Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân
Một số hộ dân thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành ( Kiên Giang ) đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài.
Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp củng cố quan hệ thương mại giữa 2 nước Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp củng cố quan hệ thương mại giữa 2 nước
Chiều 2/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan vì sự phát triển bền vững.
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
Ngày 2/4, tại TP.Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.
Loạt thương hiệu hàng đầu Thái Lan xuất hiện tại Hà Nội Loạt thương hiệu hàng đầu Thái Lan xuất hiện tại Hà Nội
Cục Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế, Bộ Thương Mại Hoàng Gia Thái Lan - Thương Vụ Đại Sứ Quán Thái Lan tại Hà Nội, Việt Nam, phối hợp với công ty Vinexad, tổ chức sự kiện Thương Hiệu Hàng Đầu Thái Lan 2021 tại Hà nội, từ ngày 01-04/04/2021.

Hà Vy - Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-thai-tinh-kien-giang-don-vi-di-dau-trong-van-dong-vien-tro-tai-tro-vung-cuc-tay-nam-cua-to-quoc-136024.html

In bài viết