Tặng 590 triệu đồng mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak (Lào)

10:50 | 12/04/2021

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM vừa trao tặng 590 triệu đồng mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak (Lào).
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp TPHCM được trao tặng Huân chương Sĩ quan Công trạng quốc gia Pháp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp TPHCM được trao tặng Huân chương Sĩ quan Công trạng quốc gia Pháp
Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM đã phối hợp tổ chức lễ trao Huân chương Sĩ quan Công trạng quốc gia Pháp tặng PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp TPHCM.
Hội hữu nghị Việt Nam - Canada chia sẻ thông tin hữu ích về du học Canada Hội hữu nghị Việt Nam - Canada chia sẻ thông tin hữu ích về du học Canada
Sáng 10/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada đã phối hợp với trường THPT Lương Văn Can tổ chức buổi chia sẻ thông tin về du học Canada. Tại đây, rất nhiều bạn trẻ đã có cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm du học quý báu cũng như giải đáp những thắc mắc về đất nước, môi trường đào tạo tại Canada.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết, vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay) và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak (Lào) tổ chức buổi trao tặng 590 triệu đồng mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak.

Đây là món quà lãnh đạo và nhân dân TP.HCM trao tặng trường để đầu tư 25 bộ máy vi tính, phục vụ cho công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Lãnh đạo và nhân dân thành phố đối với cộng đồng kiều bào đang sinh sống tại Lào nói chung, đến con em kiều bào đang sinh sống, học tập tại tỉnh Champasak (Lào) nói riêng.

Tặng 590 triệu đồng mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak (Lào)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM Trần Đức Hiển (ngoài cùng bên trái) trao tặng 590 triệu đồng tới Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak (Lào). Ảnh: Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết: “Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với cộng đồng bà con người Việt Nam tại nước bạn Lào; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt– Lào, hàng năm, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đều tổ chức chuyến công tác thăm, tặng quà cho kiều bào tại CHDCND Lào. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, chuyến công tác xã hội của chúng tôi phải tạm hoãn. Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh vẫn chưa thật sự lắng dịu, chuyến công tác xã hội ở nước bạn Lào vẫn chưa kết nối lại được.

Dịch bệnh khiến cho mọi hoạt động bị đảo lộn. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp diễn trong điều kiện bình thường mới, do vậy chúng tôi không thể mang quà của lãnh đạo thành phố đến Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak để trao tặng mà phải tổ chức buổi lễ ở vùng biên giới thuận lợi nhất cho Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak và trường đến nhận. Chúng tôi mong rằng với sự quan tâm này, con em kiều bào sẽ có điều kiện học tập học tập tốt hơn, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng nước sở tại, góp phần vun đắp cho mối đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt– Lào, đồng thời luôn luôn gắn bó gần gũi với quê hương đất nước.

Ngoài ra, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố phối hợp kiều bào trao tặng thuốc tây (25 loại thuốc, trị giá khoảng 16.000.000 đồng) đến Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, Lào; trao tặng 10.000 khẩu trang y tế đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang công tác tại cửa khẩu Quốc tế La Lay; trao tặng 2.500 tập vở đến các em học sinh nghèo trên địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tặng 590 triệu đồng mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak (Lào)
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. Ảnh: Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak là biểu tượng cho tấm lòng tình cảm bà con Việt kiều Lào hướng về quê hương đất nước, khi cùng nhau đóng góp xây dựng trường vào năm 2002. Hiện Trường có trên 700 học sinh, tất cả các em học tiếng Việt từ lớp 1. Trong thời gian qua, lãnh đạo Thành phố thường xuyên trao tặng học bổng, tiền mặt hỗ trợ trường.

Trao tặng Huân chương Itsala (Tự do) cho Bộ Công an Việt Nam tại Lào Trao tặng Huân chương Itsala (Tự do) cho Bộ Công an Việt Nam tại Lào
Đảng và Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Itsala (Tự do) Hạng II cho Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.
Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học
Chiều 19/3, tại trụ sở Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng), Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức buổi lễ bàn giao số tiền 21.000 USD quyên góp ủng hộ của đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam để xây dựng trường học tại tỉnh Phongsaly cho Đoàn Tùy viên Quốc phòng Lào.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-590-trieu-dong-mua-sam-thiet-bi-cho-truong-tieu-hoc-huu-nghi-tinh-champasak-lao-135996.html

In bài viết