Thái Nguyên muốn vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan hợp tác trên 5 lĩnh vực

08:56 | 10/04/2021

Chiều ngày 09/4, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan. Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng mong muốn sau hội nghị này, tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia sẽ có nhiều chương trình hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có lợi thế như: Giáo dục - đào tạo, lao động, chế biến nông sản, công nghiệp gỗ và các ngành công nghệ kim loại.
Văn phòng phía Nam VUFO, Tổng LSQ Vương quốc Thái Lan đẩy mạnh hợp tác trong năm 2021 Văn phòng phía Nam VUFO, Tổng LSQ Vương quốc Thái Lan đẩy mạnh hợp tác trong năm 2021
Sáng 30/3, đoàn Văn phòng Đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do bà Trần Thị Thu Thuỷ - Trưởng Đại diện làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2021.
Mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc
Nhân kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ma Rốc (27/3/1961 - 27/3/2021), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã gửi thư tới Chủ tịch Hội hữu nghị Ma Rốc - Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Nga vui mừng khi mối quan hệ hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển, đồng thời kỳ vọng Hội Hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc sẽ sớm được thành lập để đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tại điểm cầu Thái Nguyên (Việt Nam) ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan có ông Pontinen, Chủ tịch Hội đồng Vùng Nam Ostrobothnia.

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và Vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan
Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Pontinen, vùng Nam Ostrobothnia cách thủ đô Helsinki, Phần Lan 320 km; có 17 tỉnh, thành, với tổng diện tích gần 14.000 km2, dân số khoảng 200.000 người. Vùng có thế mạnh về chế biến thực phẩm, các ngành công nghệ kim loại, công nghiệp gỗ và xây dựng. Vùng cũng chú trọng đầu tư các dịch vụ đa dạng như chuyển giao công nghệ, thiết kế và công nghệ cao

Phát biểu tại hội nghị, ông Pontinen, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia tin tưởng, tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia có thể thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực là thế mạnh của hai bên, đồng thời hy vọng được đón các đoàn của tỉnh Thái Nguyên sang thăm và làm việc tại vùng Nam Ostrobothnia trong thời gian tới để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, trong đó nhấn mạnh Thái Nguyên là điểm sáng về thu hút đầu tư do có vị trí địa lý thuận lợi; môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; nguồn nhân lực dồi dào...

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng mong muốn sau hội nghị này, tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia sẽ có nhiều chương trình hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có lợi thế như: Giáo dục - đào tạo, lao động, chế biến nông sản, công nghiệp gỗ và các ngành công nghệ kim loại. Đồng thời, mong muốn hai địa phương sẽ thường xuyên trao đổi để tăng cường mở rộng hợp tác, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Ngoại vụ là đầu mối tổng hợp khả năng, nhu cầu hợp tác của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh, đồng thời kết nối với các đối tác của vùng Nam Ostrobothnia để đề xuất xây dựng các chương trình, dự án hợp tác phù hợp.

Thái Nguyên với các địa phương của Phần Lan đã có sự hợp tác từ nhiều năm nay, hai bên liên tục có những hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan
Diễn đàn về Giáo dục Phần Lan mang tên “Finnish Education Bootcamp” vừa diễn ra vào ngày 21/3, tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi một số nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước.
Việt Nam-Philippines tăng cường quan hệ hàng hải, hợp tác an ninh lương thực Việt Nam-Philippines tăng cường quan hệ hàng hải, hợp tác an ninh lương thực
Chiều ngày 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines và nhấn mạnh Việt Nam cam kết bảo đảm cung cấp gạo ổn định, lâu dài cho Philippines.
Tăng cường hợp tác và đối thoại để thúc đẩy thực chất quyền con người trên thực tế Tăng cường hợp tác và đối thoại để thúc đẩy thực chất quyền con người trên thực tế
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã nêu rõ các chủ trương, chính sách cũng như những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật...

Thu Hoài t/h

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thai-nguyen-muon-vung-nam-ostrobothnia-phan-lan-hop-tac-tren-5-linh-vuc-135829.html

In bài viết