Mỹ chuẩn bị đưa tàu chiến vào Biển Đen, phát tín hiệu cụ thể đến Nga

07:38 | 10/04/2021

Ngày 9/4, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, Washington đang cân nhắc đưa tàu chiến vào Biển Đen, thể hiện rõ thái độ ủng hộ Ukraine khi Nga tăng hiện diện quân sự sát biên giới miền Đông Ukraine.
Mỹ điều thêm chiến hạm đến Biển Đông Mỹ điều thêm chiến hạm đến Biển Đông
Nga chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó trừng phạt tồi tệ nhất từ Mỹ Nga chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó trừng phạt tồi tệ nhất từ Mỹ

Thời gian gần đây, căng thẳng biên giới Nga - Ukraine bùng lên trở lại sau khi Nga gia tăng hiện diện quân sự, điều thêm quân, phương tiện hạng nặng tới khu vực biên giới giáp với các vùng biên giới phía Bắc và miền Đông Ukraine cũng như bán đảo Crimea.

Mỹ chuẩn bị đưa tàu chiến vào Biển Đen, phát tín hiệu cụ thể đến Nga
Mỹ chuẩn bị đưa tàu chiến vào Biển Đen, phát tín hiệu cụ thể đến Nga.

Mỹ cho rằng, Nga đang thực hiện hoạt động huấn luyện, tập trận nhưng chưa nhận thấy dấu hiệu chuẩn bị thực hiện thêm hành động quân sự khác. Dù vậy, quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh, “nếu có bất cứ điều gì thay đổi chúng tôi sẵn sàng phản ứng”.

Hải quân Mỹ vẫn thường xuyên đưa tàu ra Biển Đen nhưng động thái lần này rất quan trọng bởi việc điều tàu chiến sẽ phát đi tín hiệu cụ thể tới Moscow rằng, Lầu Năm Góc đang theo dõi sát sao tình hình, theo nhận định của quan chức quốc phòng Mỹ.

Để có thể điều tàu ra Biển Đen, Washington buộc phải thông báo ý định trước 14 ngày, theo quy định trong Công ước Montreux về chế độ của các eo biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 1936 trong đó cho phép Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát eo biển Bosporus và Dardanelles.

Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục đưa máy bay do thám vào không phận quốc tế trên Biển Đen để giám sát hoạt động của Hải quân Nga cũng như việc Moscow điều chuyển quân tới bán đảo Crimea. Hiện tại, có hai máy bay ném bom Mỹ B-1 đang thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời Biển Aegean.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang bị đặt trong tình trạng báo động kể từ khi Nga tăng cường các động thái quân sự của mình ở khu vực Đông Âu vào tháng trước. Bên cạnh đó, một số cuộc đụng độ giữa quân đội chính quy với các lực lượng ly khai thân Moscow tại miền đông Ukraina đã tái diễn từ khi hai bên ký các thỏa thuận ngừng bắn từ mùa hè năm ngoái.

Tổng thống Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan kể từ đó đã phải thường xuyên liên lạc với những người đồng cấp phía Ukraina.Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ đã nâng tình trạng cảnh báo lên mức cao nhất.

Mỹ điều thêm chiến hạm đến Biển Đông Mỹ điều thêm chiến hạm đến Biển Đông
Thông tin từ tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8.4 cho biết một nhóm tàu đổ bộ Mỹ Makin Island vừa vào Biển Đông từ Ấn Độ Dương.
Nga chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó trừng phạt tồi tệ nhất từ Mỹ Nga chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó trừng phạt tồi tệ nhất từ Mỹ
Điện Kremlin nhấn mạnh Nga buộc phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất bởi các lệnh trừng phạt từ phía Washington.
Tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông Tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông
Nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông, trong bối cảnh tình hình khu vực đang nóng dần lên thời gian qua.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-chuan-bi-dua-tau-chien-vao-bien-den-phat-tin-hieu-cu-the-den-nga-135785.html

In bài viết