Thông tin về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam tới Đảng NDCM Lào

05:34 | 02/04/2021

Ngày 1/4, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cùng bà Sounthone Sayachak, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong vị thế rất cao Việt Nam ở phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị Trong vị thế rất cao Việt Nam ở phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị
Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg (Nga) muốn mở rộng hợp tác với VUFO Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg (Nga) muốn mở rộng hợp tác với VUFO
Ông Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, tại hội nghị trực tuyến.
Ông Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, tại hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng ta, ông Lê Hoài Trung đã thông báo về những kết quả chính của Đại hội XIII; khẳng định Đại hội đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, thành quả 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; đánh giá về tình hình thế giới, khu vực; quan điểm, tầm nhìn và định hướng phát triển; những nhiệm vụ, giải pháp và công tác nhân sự của Đại hội.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, nội dung các Văn kiện được thông qua tại Đại hội đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, phản ánh khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; tiếp tục khẳng định kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Về đối ngoại, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban của Đảng, các bộ, ngành, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các tổ chức quần chúng của Lào đã gửi Điện, Thư chúc mừng đến Đại hội và các đối tác của Việt Nam, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hình ảnh hội nghị trực tuyến tại hai điểm cầu.
Hình ảnh hội nghị trực tuyến tại hai điểm cầu.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Sounthone Sayachak cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Ông Lê Hoài Trung và bà Sounthone Sayachak bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ làm hết sức mình bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhiều chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục Việt-Lào sẽ được thực hiện tại các tỉnh phía Nam trong năm 2021 Nhiều chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục Việt-Lào sẽ được thực hiện tại các tỉnh phía Nam trong năm 2021
Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học Hội Hữu nghị Việt-Lào ủng hộ nhân dân tỉnh Phongsaly (Lào) 21.000 USD xây trường học

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-ve-ket-qua-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-cua-viet-nam-toi-dang-ndcm-lao-135128.html

In bài viết