Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền

13:07 | 29/03/2021

Sáng ngày 29/3, cầu Rạch Sâu và cầu Ba Thụ - 2 công trình nối đôi bờ hai xã Nhơn Ái và Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), do Hiệp hội Giao lưu Châu Á (AEA) và Tổ chức Incheon Port Authority - Hàn Quốc tài trợ thông qua nguồn vận động từ Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ chính thức hoàn thành sau 3 tháng khởi công xây dựng.
Mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc
Sử dụng hiệu quả bảo hiểm y tế quốc dân cho du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc Sử dụng hiệu quả bảo hiểm y tế quốc dân cho du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng xây làng hữu nghị Việt-Hàn tại huyện Bác Ái (Ninh Thuận) Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng xây làng hữu nghị Việt-Hàn tại huyện Bác Ái (Ninh Thuận)

Cầu Rạch Sâu và cầu Ba Thụ được khởi công xây dựng vào tháng 10/2020, với tổng kinh phí trên 842 triệu đồng. Cả 2 công trình được thiết kế bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, chiều rộng mỗi cầu 3,5m, tải trọng thiết thế 2,5 tấn.

Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cho biết: việc xây dựng hai công trình dân sinh nói trên không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương, các em học sinh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa một cách dễ dàng. Đồng thời, công trình giúp huyện Phong Điền nâng chất lượng các tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu; kết nối các tuyến giao thông nông thôn liên xã một cách thông thoáng phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền
Sau 3 tháng khởi công xây dựng 2 cầu dân sinh do Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ kết nối, vận động đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo bà Giang, với sự kết nối từ Văn phòng đại diện phía Nam, từ năm 2018 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã phối hợp với Hiệp hội Giao lưu Châu Á thực hiện nhiều chương trình, dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tiêu biểu như: tổ chức Chương trình Tình nguyện viên Hàn Quốc tại Trường Tiểu học Bình Thủy, xây dựng cầu giao thông nông thôn Trường Khương kết nối xã Trường Long và Tân Thới của huyện Phong Điền...

“Với tiêu chí xóa bỏ cầu tạm, cầu khỉ kiến tạo lại những nhịp cầu mới cho bà con nhân dân và trẻ em ở Phong Điền, Cầu Rạch Sâu và cầu Ba Thụ khi được vào sử dụng không chỉ giúp các em nhỏ được đến trường trên những cây cầu an toàn hơn mà còn thay đổi nếp sống của người dân địa phương theo hướng văn minh, hiện đại hơn”, bà Giang san sẻ.

Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền
Cầu Rạch Sâu và cầu Ba Thụ hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp các em nhỏ được đến trường trên những cây cầu an toàn hơn mà còn giúp người dân lưu thông, kết nối giao thương thuận tiện góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Bà Giang cũng kỳ vọng trong thời gian tới, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ rất mong Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục kết nối với Hiệp hội Giao lưu Châu Á và tổ chức Incheon Port Authority - Hàn Quốc để tài trợ xây dựng thêm nhiều công trình để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân không chỉ trên địa bàn huyện Phong Điền mà còn nhiều địa bàn khác tại thành phố Cần Thơ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị góp phần tăng cường tình cảm giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Cần Thơ: Khánh thành cầu dân sinh nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Phong Điền
Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỳ vọng trong thời gian tới AEA sẽ tài trợ thêm nhiều cây cầu nữa cho thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương, đặc biệt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã nỗ lực tạo điều kiện giúp AEA hoàn thành sứ mệnh là xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân Hàn Quốc và nhân dân Việt Nam. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của AEA và nhà tài trợ cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc. Bà Thủy cũng kỳ vọng trong thời gian tới AEA sẽ tài trợ thêm nhiều cây cầu nữa cho thành phố Cần Thơ.

Để công trình đưa vào sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp UBND xã Mỹ Khánh, xã Nhơn Ái lắp biển báo giới hạn tải trọng xe qua cầu, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để công trình được sử dụng lâu dài.

Liên hiệp Cần Thơ và Tổ chức ACEF trao hơn 100 phần quà cho người nghèo vui xuân đón Tết Liên hiệp Cần Thơ và Tổ chức ACEF trao hơn 100 phần quà cho người nghèo vui xuân đón Tết
Ngày 8/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Viện Giao lưu văn hóa châu Á Hàn Quốc (ACEF) tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng 108 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ.
Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Chiều 19/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Vĩnh Long khánh thành 2 cây cầu do tổ chức AEA tài trợ Vĩnh Long khánh thành 2 cây cầu do tổ chức AEA tài trợ
Ngày 15/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Bình Tân tổ chức Lễ khánh thành cầu Kênh Thầy Ban và cầu 26/3 tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-khanh-thanh-cau-dan-sinh-noi-tinh-huu-nghi-viet-nam-han-quoc-tai-huyen-phong-dien-134834.html

In bài viết