Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”

21:40 | 28/03/2021

Những năm qua, trường Tiểu học và THCS Quất Lưu, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, tổ chức tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, nhà trường còn chú trọng tới việc rèn luyện ý thức, đạo đức, lối sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giáo dục pháp luật, góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện, hài hòa về trí tuệ, tâm hồn và thể chất; nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nâng cao.
Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo các trường hợp bổ nhiệm tương tự bà Trần Huyền Trang Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo các trường hợp bổ nhiệm tương tự bà Trần Huyền Trang
Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát và báo cáo tất cả những trường hợp tương tự với trường hợp bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi, con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.
Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: năm học 2020 – 2021, nhà trường có tổng 843 HS; trong đó, HS cấp tiểu học là 545 em, HS cấp THCS là 298 em. Hiện nay, nhà trường có tổng 45 CBGV NV; trình độ chuyên môn của GV nhà trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Ngay đầu năm học, nhà trường đã triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường. Chi bộ, Ban giám hiệu đã nghiêm thúc thực hiện tốt phương châm“Kỷ cương nghiêm - Môi trường tốt - Chất lượng thực”.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học và THCS Quất Lưu, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.

Do đặc thù là trường liên cấp Tiểu học và THCS, để nâng cao chất lượng giáo dục, trường Tiểu học và THCS Quất Lưu đã xây dựng kế hoạch thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ năm học cho cấp Tiểu học và THCS đảm bảo các nguyên tắc: Đúng theo kế hoạch thời gian năm học; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình giáo dục phổ thông và định hướng phát triển năng lực học sinh;...

Trước yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, trường Tiểu học và THCS Quất Lưu đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường.

Theo đó, đối với cấp Tiểu học, năm học 2020 - 2021, là năm học đầu tiên lớp 1 học chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT 2018), nhà trường tổ chức cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 được tham dự các lớp tập huấn về phương pháp dạy học CTGDPT 20218 do Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh phúc và tham gia chuyên đề của Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên tổ chức.

Giáo viên dạy lớp 1 đã, tích cực tự học, nghiên cứu tài liệu giảng dạy. Nhà trường đã thường xuyên dự giờ và tổ chức các chuyên đề về dạy Tiếng việt lớp 1 để giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học;…

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu tổ chức hoạt động ngoại khóa "Rung chuông vàng" cho HS cấp tiểu học.

Cô giáo Thanh Hà chia sẻ: Nhà trường luôn coi đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt quyết định chất lượng học sinh, đổi mới phương pháp để tạo ra hứng thú và thu hút người học. Giảng dạy có chất lượng đồng đều giữa các môn mhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Nâng cao vấn đề tự bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh tự biết cách đánh giá mình.

Ngay khi bước vào năm học mới nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, đồng thời lấy kết quả cuối năm học trước để giao chỉ tiêu tới từng giáo viên. Hàng tháng tổ trưởng chuyên môn cùng với BGH kiểm định chất lượng và kết quả đó được lấy làm tiêu chí để đánh giá xếp loại giáo viên trong tháng.

Ngoài ra BGH thường xuyên khảo sát đột xuất hoặc khảo sát qua các tiết thăm lớp dự giờ. Chính từ đó đã tạo động lực thúc đẩy thi đua giữa các thầy cô giáo với nhau, giữa các lớp với nhau để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Không còn tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức vẫn được lên lớp.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Quất Lưu khen thưởng cho các em HS đạt giải tại cuộc thi Rung Chuông Vàng.

Sơ kết học kỳ I, năm học 2020- 2021, cho thấy chất lượng giáo dục của nhà trường ổn định và phát triển, cơ bản các lớp đạt và vượt kế hoạch đầu năm học. Nhà trường có nhiều học sinh đạt giải cao tại các hội thi sân chơi trí tuệ như: Cuộc thi Toán học không biên giới đạt 5 giải với: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Cuộc thi Tìm hiểu ATGT: cấp huyện đạt 8 giải (1 Nhất; 2 Nhì, 5 KK). Cấp tỉnh đạt 1 giải Nhất. Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 4 giải (1 Nhất, 1 Nhì, 2 Ba)

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quất Lưu chia sẻ: Nhà trường tiếp tục triển khai cho học sinh cấp THCS các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học sinh chủ động, tích cực rèn luyện ý thức và ý chí học tập vì bản thân, vì đất nước; tu dưỡng đạo đức, hành vi văn minh, chấp hành nội quy nhà trường và qui định của pháp luật.

Các giáo viên nhà trường làm tốt giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên; giáo dục tuyên truyền tốt phòng chống đuối nước cho học sinh; tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban ATGT duy trì tốt hoạt động mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Các giáo viên đã tích cực tăng cường phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Quất Lưu trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cán bộ, giáo viên nhà trường.

Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; triển khai đạt hiệu quả cao phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi giáo viên đã đăng kí và thực hiện ít nhất một đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá (nêu rõ chủ đề, thời gian hoàn thành, hoạt động áp dụng, nộp sản phẩm cuối cùng). Hoàn thành trong đầu tháng 12.2020. Tổng số các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học trong học kỳ 1 đã thực hiện là 2 chuyên đề.

Việc đẩy mạnh việc dạy - học vận dụng kiến thức bộ môn, kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng cho học sinh; khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, công nghệ thông tin trong dạy học thí nghiệm, thực hành, sáng tạo khoa học của học sinh được triển khai thường xuyên và có hiệu quả

Hiện nay các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là cho học sinh lớp 9 đang được trường Tiểu học và THCS Quất Lưu triển khai thực hiện đồng bộ. Sơ kết học kỳ I, năm học 2020 – 2021, chất lượng giáo dục đại trà cấp THCS của nhà trường tiếp tục được duy trì và cải thiện; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; thực hiện tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi(HSG). Kết quả thi HSG lớp 9 cấp huyện đạt 1 giải ba môn Địa lý. Thi Kể chuyện theo sách: cấp huyện đạt 2 giải (1 Nhì, 1 KK). Cấp tỉnh đạt 1 giải Ba. Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 2 giải (1 Nhì, 1 Ba).

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quất Lưu (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp huyện năm học 2020 - 2021 của nhà trường.

Được biết, năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học và THCS Quất Lưu có thành tích giáo dục khởi sắc, chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng cao: đối với cấp Tiểu học có nhiều học sinh năng khiếu đạt giải cao tạ các kỳ thi: cấp tỉnh: Thi Trạng nguyên Tiếng việt đạt 10 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 4 Ba, 3 KK). Thi Trạng nguyên Toàn tài đạt 10 giải (3 Nhì, 3 Ba, 4 KK).n Cuộc thi An toàn giao thông đạt 1 giải khuyến khích.

Cấp Quốc gia: Thi Toán học không biên giới đạt 6 giải (1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng). Thi Violympic Quốc gia đạt 4 giải ( 1 Huy chương Bạc, 3 giải khuyến khích). Thi IOE đạt 2 giải (1 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích). Thi giáo viên dạt giỏi cấp huyện đạt 4 giải ( 2 Nhì, 2 Ba).Thi TDTT: môn Cờ vua đạt 1 giải Ba.

Đối với cấp THCS: Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi đạt 2 giải cấp huyện: 1 giải Ba môn Ngữ văn của học sinh Nguyễn Vũ Ngọc Hân (giáo viên bồi dưỡng Nguyễn Thị Nhung), 1 giải Ba môn Địa lý của học sinh Nguyễn Thị Minh Thu (giáo viên bồi dưỡng Nguyễn Thị Hồng Nhung). Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp huyện đạt 1 giải khuyến khích.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học và THCS Quất Lưu khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

Khánh thành công trình thanh niên “Cột mốc Trường Sa”

Ngày 25/3/2021, tại trường Tiểu học và THCS Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trang trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa”. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa” xây dựng tại trường Tiểu học và THCS Quất Lưu.

Công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa” do: Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Prime Group phối hợp với Huyện Đoàn Bình Xuyên; Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quất Lưu; Trường Tiểu học và THSC Quất Lưu; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Đông tham gia xây dựng và tài trợ.

Công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa” được xây dựng trong khuôn viên trường Tiểu học và THSC Quất Lưu góp phần tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh hướng về biển đảo Tổ quốc, khơi gợi lòng tự hào, yêu quê hương đất nước.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu thực hiện tốt việc “Dạy chữ đi đôi với dạy người”
Đại diện các đơn vị tham gia tài trợ, xây dựng: công trình Thanh niên “Cột mốc Trường Sa” tại trường Tiểu học và THCS Quất Lưu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng thời, hoạt động này tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo các trường hợp bổ nhiệm tương tự bà Trần Huyền Trang Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo các trường hợp bổ nhiệm tương tự bà Trần Huyền Trang
Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát và báo cáo tất cả những trường hợp tương tự với trường hợp bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi, con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.
Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Vĩnh Tường
Xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một trong những tiền đề quan trọng, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vì vậy, cùng với việc đổi mới công tác quản lý giáo dục, nền nếp, kỷ cương trường học; thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.
Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-truong-tieu-hoc-va-thcs-quat-luu-thuc-hien-tot-viec-day-chu-di-doi-voi-day-nguoi-134749.html

In bài viết