100.000 học sinh thuộc năm tỉnh Miền Tây được hưởng nước tinh khiết

05:00 | 22/03/2021

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Tập đoàn Karofi đã công bố chương trình “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây”.
Du học sinh Việt Nam tại Pháp gây quỹ hỗ trợ dịch bệnh, hướng về quê hương Du học sinh Việt Nam tại Pháp gây quỹ hỗ trợ dịch bệnh, hướng về quê hương
Du học sinh Việt Nam tại Pháp thời gian qua đã xây dựng dự án dạy học miễn phí để gây quỹ ủng hộ lũ lụt miền Trung, giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương, quỹ phòng chống COVID-19 để gửi về Việt Nam.
Thực hư thông tin sinh con một bề được miễn giảm học phí Thực hư thông tin sinh con một bề được miễn giảm học phí
Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục Đinh Huy Dương nhấn mạnh thông tin 'từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí' là chưa chính xác, chưa đầy đủ…
100.000 học sinh thuộc năm tỉnh Miền Tây được hưởng nước tinh khiết
Công bố chương trình "Thấu hiểu hạn mặn-Tinh khiết miền Tây".

Nhân Ngày Nước thế giới 22/3, khi cả thế giới cùng hướng về Nước - tài nguyên quý giá quan trọng hàng đầu với sự sống, chương trình “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây” cũng muốn lan tỏa thông điệp tích cực tới cộng đồng về việc nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường nước, sử dụng nguồn nước sạch tinh khiết để bảo vệ sức khỏe gia đình, cùng chia sẻ khó khăn với những người thiếu may mắn đang sống trong vùng ô nhiễm nước và không có điều kiện tiếp cận nước sạch.

Chương trình “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây” sẽ dành tặng 50 triệu lít nước tinh khiết (tương đương với 300 máy lọc nước nhiễm mặn) cho các trường tiểu học, mầm non thuộc 5 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Cần Thơ - những địa phương chịu tác hại lớn từ đợt hạn xâm nhập mặn 2021. Ước tính sẽ có 100.000 trẻ em được hưởng lợi từ chương trình.

Phải biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng: “Thấu hiểu hạn mặn-Tinh khiết miền Tây” là một chương trình có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tập đoàn Karofi đến người dân miền Tây nói chung và trẻ em nói riêng. Những nỗ lực của ban tổ chức chương trình chắc chắn sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện thiết yếu để các em phát triển khỏe mạnh”.

Là đơn vị trực tiếp tài trợ máy lọc nước chương trình "Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây", Ông Nguyễn Văn Vượng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Karofi cho biết: “Hằng năm, Karofi đều có những chương trình hướng đến việc bảo vệ sức khỏe, mang đến nguồn nước tinh khiết cho mọi người. Năm nay, chúng tôi ưu tiên miền Tây đang mùa hạn mặn, bà con không có nước dùng để ăn uống, sinh hoạt. Đặc biệt với các em nhỏ ở trường mầm non, tiểu học, chúng tôi hy vọng, với số lượng máy phục vụ các em trong đợt này, phần nào góp sức mang đến nguồn nước tinh khiết đảm bảo sức khỏe cho các em và giúp bố mẹ an tâm hơn khi con ở trường”.

Chương trình cũng thuộc chuỗi dự án Tận Tâm vì tương lai Việt của Tập đoàn Karofi với mục tiêu trợ giúp những người dân yếu thế trong xã hội, có cơ hội tiếp cận nguồn nước tinh khiết đảm bảo. Chương trình “Thấu hiểu hạn mặn – Tinh khiết miền Tây” sẽ đồng hành cùng các trường học trực tiếp trao tặng nguồn nước ngọt tinh khiết, an toàn cho các em học sinh, góp phần ngăn chặn bệnh tật có nguy cơ từ nguồn nước ô nhiễm.

Du học sinh Việt Nam tại Pháp gây quỹ hỗ trợ dịch bệnh, hướng về quê hương Du học sinh Việt Nam tại Pháp gây quỹ hỗ trợ dịch bệnh, hướng về quê hương
Du học sinh Việt Nam tại Pháp thời gian qua đã xây dựng dự án dạy học miễn phí để gây quỹ ủng hộ lũ lụt miền Trung, giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương, quỹ phòng chống COVID-19 để gửi về Việt Nam.
Thực hư thông tin sinh con một bề được miễn giảm học phí Thực hư thông tin sinh con một bề được miễn giảm học phí
Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục Đinh Huy Dương nhấn mạnh thông tin 'từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí' là chưa chính xác, chưa đầy đủ…
53 tỉnh thành chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại 53 tỉnh thành chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có 53 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại, trong đó 51 địa phương chốt lịch đi học lại là 22/2.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/100000-hoc-sinh-thuoc-nam-tinh-mien-tay-duoc-huong-nuoc-tinh-khiet-134243.html

In bài viết