Dưới tán rừng U Minh

11:48 | 08/03/2021

Đến với xã Khánh Thuận, huyện U Minh những ngày đầu năm mới, được hoà mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành từ rừng tràm, được trải nghiệm vườn cây ăn trái dưới tán rừng để chia sẻ niềm vui lao động với những người nông dân quý đất như vàng ở nơi đây.
“Bản lý lịch” vô cùng đặc sắc của nghề ăn ong ở xứ U Minh Hạ “Bản lý lịch” vô cùng đặc sắc của nghề ăn ong ở xứ U Minh Hạ
Gặp những người "cả gan" săn ong vò vẽ trong rừng U Minh Hạ Gặp những người "cả gan" săn ong vò vẽ trong rừng U Minh Hạ
Kiên Giang: Đã mắt, phát thèm trước những tảng mật ong rừng U Minh Kiên Giang: Đã mắt, phát thèm trước những tảng mật ong rừng U Minh

Là hộ đầu tiên triển khai mô hình trồng cây có múi trên đất nhiễm phèn, ông Mai Văn Thắng, Ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh trồng hơn 3.500 gốc cây ăn trái với các loại quýt, cam, bưởi. Ông bắt đầu trồng từ năm 2012, sau 4 năm cây cho thu hoạch và đạt năng suất khá cao. Ông Thắng chia sẻ, vùng đất này rất thích hợp trồng những loại cây ăn trái có múi. Cây trồng phát triển tốt và năng suất rất cao.

Không thể phủ nhận rằng, có thể từ mô hình vườn, rẫy, tràm đã giúp người dân xứ rừng phần nào thoát được cảnh khó khăn, vươn lên làm giàu.

Phải mất thời gian 4 năm cây mới cho trái.

Vườn cây ăn trái tuy bị ảnh hưởng nặng bởi ngập úng nhưng vẫn được mùa, được giá.

Trải nghiệm tại vườn quýt.

Thu hoạch.

Phân cỡ quýt trước khi bán cho thương lái.

Phát ngôn "về rừng U Minh" của ông Đoàn Ngọc Hải: Cà Mau nói chưa có quan điểm gì về việc này
Phó Chủ tịch UBNQ quận 1 (TP.HCM) cho biết sẽ có thư trần tình gửi hồi đáp lại văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau.
Cháy Rừng U Minh Hạ, rất khó dập tắt lửa Cháy Rừng U Minh Hạ, rất khó dập tắt lửa
TĐO - Rừng U Minh Hạ vừa xảy ra vụ cháy lớn, đến chiều qua (12/6) lửa vẫn âm ỉ cháy dưới lớp than bùn đã phá hủy cây rừng của nhiều hộ dân ở xóm Rẫy thuộc ấp 17 (xã Khánh An, U Minh, Cà Mau).

Kim Cương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/duoi-tan-rung-u-minh-132850.html

In bài viết