Mỹ - Canada thỏa thuận nâng cấp NORAD, quyết đối phó Nga

06:51 | 03/03/2021

Ông Joe Biden cho biết, cuộc đối thoại mở rộng giữa Hoa Kỳ và Canada về Bắc cực có trọng tâm là quân sự nhưng sẽ bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh lục địa, quản lý và phát triển kinh tế xã hội.
Iran thẳng thừng từ chối đối thoại với Mỹ về hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran thẳng thừng từ chối đối thoại với Mỹ về hồi sinh thỏa thuận hạt nhân
Iran bất ngờ ra điều kiện với Mỹ nếu muốn cứu thỏa thuận hạt nhân Iran bất ngờ ra điều kiện với Mỹ nếu muốn cứu thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiết lộ với hãng NBC News rằng, trong cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Hoa Kỳ và Canada đã thỏa thuận hiện đại hóa Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (North American Aerospace Defense Command - NORAD) và khởi động tiến trình đối thoại mở rộng về Bắc Cực.

Mỹ - Canada thỏa thuận nâng cấp NORAD, quyết đối phó Nga
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) có cuộc gặp song phương đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 23-2-2021. Ảnh: TASS

Sở dĩ có sự hiện diện của NORAD là do trong thời gian qua, hai nước đã liên tục phải điều động máy bay chiến đấu F-22 Raptor (Hoa Kỳ) và CF-18 (Canada), cũng như các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 AWACS để ngăn chặn hai máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-160 xuất hiện gần không phận Canada.

Được biết, các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 Blackjack của Nga thường xuyên thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển trung lập Bắc Băng Dương, biển Laptev, biển Barents và biển Kara ở vùng Cực Bắc với hàng chục giờ bay trên bầu trời.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Biden cũng công bố một thỏa thuận tái lập Diễn đàn Tội phạm xuyên biên giới, để cùng nhau hiện đại hóa cách tiếp cận của hai nước đối với vấn đề an toàn cho cộng đồng, nạn chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

"Canada và Mỹ không chỉ là đối tác quan trọng, chúng tôi còn là đồng minh của NATO cùng nhau cam kết bảo vệ chung. Ông Trudeau và tôi đã thảo luận công việc chung của chúng tôi với các đồng minh châu Âu để tăng cường an ninh xuyên Đại Tây Dương", Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh.

Iran ra điều kiện trở lại thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Mỹ tuyên bố thẳng thừng Iran ra điều kiện trở lại thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Mỹ tuyên bố thẳng thừng
Pháp đề nghị thành trung gian trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Pháp đề nghị thành trung gian trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-canada-thoa-thuan-nang-cap-norad-quyet-doi-pho-nga-132495.html

In bài viết