Myanmar cách chức đại sứ ở LHQ vì chỉ trích chính quyền quân sự, phản đối đảo chính

09:04 | 28/02/2021

Thông báo của đài MRTV cáo buộc ông Kyaw Moe Tun phản bội đất nước, phát ngôn cho một tổ chức không chính thức, lạm dụng đặc quyền và chức trách của một đại sứ.
Chính quyền ông Biden Chính quyền ông Biden "xoay trục", tuyên bố tranh cử ghế thường trực Hội đồng Nhân quyền LHQ
Nghị sĩ đảng Dân chủ một mực phản đối tân bộ trưởng của chính quyền ông Biden Nghị sĩ đảng Dân chủ một mực phản đối tân bộ trưởng của chính quyền ông Biden

Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV thông báo ông Kyaw Moe Tun, đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc, bị sa thải sau khi có phát ngôn chỉ trích chính quyền quân sự.

Trước đó, ông Kyaw Moe Tun khi phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào ngày 27/2 đã thúc giục cộng đồng quốc tế gây áp lực để hỗ trợ "khôi phục nền dân chủ" ở Myanmar.

Bởi vì phát ngôn này, thông báo của đài MRTV cáo buộc ông Kyaw Moe Tun "phản bội đất nước, phát ngôn cho một tổ chức không chính thức và cũng không đại diện cho quốc gia, và lạm dụng đặc quyền và chức trách của một đại sứ".

Myanmar cách chức đại sứ ở LHQ vì chỉ trích chính quyền quân sự, phản đối đảo chính
Ông Kyaw Moe Tun đưa biểu tượng 3 ngón tay sau khi kết thúc bài phát biểu gây chấn động ở Liên Hợp Quốc vì công khai chỉ trích chính quyền quân sự. Ảnh: Reuters

Được biết, trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 26/2, ông Kyaw Moe Tun kêu gọi “cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt ngay lập tức cuộc chính biến, ngăn chặn đàn áp người dân vô tội, trả lại quyền lực nhà nước cho nhân dân và khôi phục nền dân chủ".

"Đã đến lúc quân đội (Myanmar) phải lập tức từ bỏ quyền lực và thả những người bị bắt", ông nói.

Nhiều đại sứ các nước phương Tây ủng hộ phát biểu của ông Kyaw Moe Tun. Ở Myanmar, người dân cũng thể hiện sự ủng hộ đối với vị đại sứ trên mạng xã hội.

Theo nhận định của AFP, phát biểu của ông Kyaw Moe Tun - đi ngược lại lập trường của những người đang nắm quyền tại một quốc gia - là rất hiếm.

Như đã đưa tin, hôm 1/2, quân đội Myanmar tiến hành chính biến, giành quyền điều hành đất nước và bắt giữ các lãnh đạo dân chủ, bao gồm cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Dù không đưa ra được bằng chứng, quân đội Myanmar cáo buộc cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra gian lận.

Chính quyền quân sự Myanmar doạ sẽ có Chính quyền quân sự Myanmar doạ sẽ có "hậu quả nặng nề" nếu nổ ra tổng đình công
Nga hy vọng có Nga hy vọng có "sự hợp tác thực tế" với Mỹ dưới chính quyền ông Biden

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/myanmar-cach-chuc-dai-su-o-lhq-vi-chi-trich-chinh-quyen-quan-su-phan-doi-dao-chinh-132301.html

In bài viết