Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ 30.000 khẩu trang cho Hà Giang chống COVID-19

15:14 | 12/02/2021

Vừa qua, tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Văn phòng Ngoại sự châu Văn Sơn (Trung Quốc) tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận lô vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Số vật tư thông là do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) vận động sự đóng góp của chính quyền và các doanh nghiệp.
Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, rất nhiều sinh viên quốc tế đã ở lại ký túc xá của trường đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó, nhiều sinh viên lần đầu tiên ăn Tết Việt.
Đại sứ quán New Zealand và tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ tiền mặt cho 350 lao động giúp việc Đại sứ quán New Zealand và tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ tiền mặt cho 350 lao động giúp việc
Hơn 350 người lao động hiện là nhân viên giúp việc gia đình tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, và Hải Phòng nhận khoản hỗ trợ tiền mặt và đào tạo lên đến 830 triệu VND (tương đương khoảng 50.000 đô la New Zealand).
Điện Biên: Ngăn chặn Covid 19 từ biên giới Điện Biên: Ngăn chặn Covid 19 từ biên giới
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ tuyến biên giới, thực hiện nghiêm việc cách ly, đó là những biện pháp mà tỉnh Điện Biên đưa ra trong công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hà Giang có bà Lý Thị Lan - Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Mao Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; bà Hoàng Thị Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo, chiến sĩ đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; cán bộ Cục Hải Quan; về phía Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh có ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng Lãnh sự; Trưởng chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn Minh Đỗ Quốc Hương; về phía châu Văn Sơn có bà Dương Hồng Linh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự châu Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng ngoại sự Malypho (Trung Quốc) Sư Ly Tân.

Dịp này, từ ngày 8 đến 9/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang, trong thời gian ngắn vận động thành công Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Vân Nam và châu Văn Sơn cùng 02 tập đoàn lớn của tỉnh Vân Nam hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang lô vật tư y tế với hơn 30.000 khẩu trang N95; 1.000 bộ quần áo phòng hộ; 400kg dung dịch sát khuẩn.

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ 30.000 khẩu trang cho Hà Giang chống COVID-19
Bà Lý Thị Lan - Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp nhận lô vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Thị Lan - Giám đốc Sở Ngoại vụ ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp, thường xuyên liên hệ, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ cho tỉnh trong các lĩnh vực, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh.

Đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vân Nam, Văn phòng Ngoại vụ châu Văn Sơn thời gian qua.Thông qua công tác phối hợp phòng chống dịch cũng như triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa giữa hai bên đã góp phần duy trì mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa hai địa phương.

Việc tỉnh Vân Nam trao tặng các thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Giang trong thời điểm tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam đang có những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai địa phương, thể hiện việc quan tâm, chia sẻ chung những khó khăn mà hai địa phương đang gặp phải, qua đó cùng hợp tác, phát triển, đi vào chiều sâu và thực chất giữa hai bên.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Châu ủy và Chính quyền Châu Văn Sơn, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Châu Văn Sơn bày tỏ cảm ơn tỉnh Hà Giang đầu năm 2020 đã kịp thời trao tặng Châu Văn Sơn vật tư y tế. Số vật tư y tế trao tặng tỉnh Hà Giang lần này chứa đựng tình cảm mà Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam dành cho chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang, tin tưởng rằng tỉnh Hà Giang nói riêng cũng như Việt Nam nói chung chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đợt dịch bệnh lần thứ ba này, giúp hai bên sớm khôi phục lại các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ 30.000 khẩu trang cho Hà Giang chống COVID-19
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tính đến 6h ngày 12/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 553 ca.

Tính từ 18h ngày 11/02 đến 6h ngày 12/02: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến nay, đã có 12 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 356 ca, Quảng Ninh (60) , Gia Lai (26), Hà Nội (28), Bắc Ninh (4), Bắc Giang (2), TP HCM (34), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1).

Hiện cả nước có gần 115.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), số cách ly chủ yếu là ở nhà/nơi cư trú. Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.480.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ủng hộ 40 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ủng hộ 40 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Sáng 23/12, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp ngài Konstantin Vnukov - Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam đến chào thăm nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và trao số tiền 40 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Các tổ chức quốc tế hỗ trợ 25 triệu USD giúp Việt Nam phòng, chống thiên tai Các tổ chức quốc tế hỗ trợ 25 triệu USD giúp Việt Nam phòng, chống thiên tai
Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Lễ tổng kết các hoạt động hỗ trợ quốc tế trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2020.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-van-nam-trung-quoc-ho-tro-30000-khau-trang-cho-ha-giang-chong-covid-19-131079.html

In bài viết