Vun đắp quan hệ Bôlykhămxay và Hà Tĩnh thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt – Lào

08:43 | 08/02/2021

Ngày 7/2, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay (nước CHDCND Lào) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Sông Kham dẫn đầu đã sang thăm, chúc tết Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu của Việt Nam.
Oxfam tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ người dân Quảng Nam và Hà Tĩnh phục hồi sau bão lũ Oxfam tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ người dân Quảng Nam và Hà Tĩnh phục hồi sau bão lũ
Ông Trần Đức Đạm tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 Ông Trần Đức Đạm tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026
Đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh. (Ảnh: HTTV)
Đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh. (Ảnh: HTTV)

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Hương Sơn đã đón, tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, ông Kong Kẹo Xay Sông Kham – Bí thư, Tỉnh trưởng Bôlykhămxay chúc Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng; chúc mừng thành công đại hội Đảng các cấp và những kết quả của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong năm 2020, đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chúc mừng ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư, Tỉnh trưởng Bôlykhămxay nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ vui mừng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng bộ Hà Tĩnh, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội của Hà Tĩnh ngày càng phát triển vững mạnh; mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và Bôlykhămxay ngày càng gắn bó keo sơn”.

Nhân dịp này, Bí thư - Tỉnh trưởng Bôlykhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham cũng báo cáo về kết quả Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bôlykhămxay trong thời gian qua; đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã giúp đỡ Đảng bộ và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay trên một số lĩnh vực. Đặc biệt trong năm vừa qua, Hà Tĩnh đã giúp đỡ Bôlykhămxay về cơ số thuốc và tư vấn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Ảnh: HTTV)
Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Ảnh: HTTV)

Bí thư, Tỉnh trưởng Bôlykhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham mong muốn, trong thời gian tới, hai tỉnh Bôlykhămxay và Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng vun đắp tình hữu nghị giữa hai tỉnh thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp, giúp đỡ mà Đảng bộ và nhân dân bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay đã dành cho Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Thông tin về tình hình về KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ, nhưng thu ngân sách vẫn đạt kết hoạch đề ra. Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt tỉnh Nông thôn mới. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID–19 đang được Hà Tĩnh tập trung triển khai, thực hiện. Ông Hoàng Trung Dũng cũng thông tin với lãnh đạo tỉnh bạn về kết quả Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời nhấn mạnh, thành công này, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định và sẽ nỗ lực hết mình cùng Bôlykhămxay vun đắp tình hữu nghị đặc biệt keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Hai tỉnh tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện, giúp nhau xây dựng thế trận lòng dân; tổ chức thực hiện những nội dung trong bản ký kết hợp tác. Theo đó, hai bên tiếp tục sẽ có nhiều hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt để cùng nhau phát triển.

Nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh trao tặng tỉnh Bôlykhămxay 50.000 chiếc khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-quan-he-bolykhamxay-va-ha-tinh-thanh-dien-hinh-ve-hop-tac-huu-nghi-viet-lao-130785.html

In bài viết