Thay đổi ý thức người dân từ việc xử phạt không đeo khẩu trang

16:01 | 03/02/2021

Người thiếu ý thức phòng chống dịch cho cộng đồng và bản thân đều bị xử lý nghiêm với mức phạt từ 1-3 triệu đồng theo tinh thần Nghị định 177/2020/NĐ-CP.
Hà Nội: Phạt 9 triệu đồng 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng Hà Nội: Phạt 9 triệu đồng 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Trong chiều 2/2, công an phường Phú La (Hà Đông) đã xử phạt 9 triệu đồng đối vơi 5 trường hợp phát hiện không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Xe buýt Hà Nội từ chối khách không đeo khẩu trang Xe buýt Hà Nội từ chối khách không đeo khẩu trang
Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi vận hành các tuyến buýt do đơn vị quản lý.

Trong sáng và trưa 3-2, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, lực lượng chức năng gồm cán bộ UBND, Công an và lực lượng y tế các phường vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tuyên tuyền phòng chống dịch Covid-19 và xử phạt nhiều trường hợp thiếu ý thức không đeo khẩu trang khi ra đường.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chợ hoa truyền thống phố Hàng Lược, Hàng Mã, phố buôn bán Hàng Buồm, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân… lượng người dân đi sắm Tết rất đông, còn lác đác nhiều người thiếu ý thức phòng chống dịch cho cộng đồng và bản thân đều bị xử lý nghiêm với mức phạt từ 1-3 triệu đồng theo tinh thần Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020.

Thay đổi ý thức người dân từ việc xử phạt không đeo khẩu trang
Cán bộ y tế phường làm nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

“Hầu hết các trường hợp bị xử phạt đều được tặng lại khẩu trang và tuyên truyền nâng cao ý thức. Việc xử phạt luôn được kết hợp cùng công tác tuyên truyền để mỗi tiểu thương, mỗi người dân đều ý thức hơn với cá nhân và cộng đồng” – Thượng tá Bùi Văn Đang nói.

Ghi nhận, rất nhiều trường hợp bị xử phạt vì lỗi không đeo khẩu trang trong sáng và trưa 3-2 đều đã ý thức hơn với trách nhiệm công dân trong việc chung tay cùng thành phố phòng chống Covid-19.

Như trường hợp, anh L.H.Đ (sinh năm 1995 ở Bắc Ninh) sau khi thắc mắc với tổ công tác về mức phạt, lập tức được trả lời về ý thức công dân, về thông báo tình hình dịch bệnh thành phố trong thời điểm hiện tại… đã ký vào biên bản vi phạm hành chính, đồng thời cam kết sẽ là tuyên truyền viên tích cực nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

Hiện tại ngoài 18 tổ công tác tại 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Công an quận còn thành lập nhiều tổ công tác do CS113 chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện vi phạm trên các tuyến phố. Tính đến đầu giờ chiều ngày 3-2 toàn quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 21 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 42 triệu đồng.

Tại quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa… lực lượng chức năng đã tổ chức cắm chốt tại điểm vui chơi công cộng, trung tâm thương mại tập trung đông người tuyên truyền và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Hà Nội: Phạt 9 triệu đồng 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng Hà Nội: Phạt 9 triệu đồng 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Trong chiều 2/2, công an phường Phú La (Hà Đông) đã xử phạt 9 triệu đồng đối vơi 5 trường hợp phát hiện không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Xe buýt Hà Nội từ chối khách không đeo khẩu trang Xe buýt Hà Nội từ chối khách không đeo khẩu trang
Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi vận hành các tuyến buýt do đơn vị quản lý.
Bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng Bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng
Hôm nay (8/1), ông L.M.P (trú tại khu 3, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Quyết định xử phạt hành chính do cán bộ y tế - trạm y tế phường Bãi Cháy lập biên bản.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thay-doi-y-thuc-nguoi-dan-tu-viec-xu-phat-khong-deo-khau-trang-130456.html

In bài viết