Hòa Bình ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 từng đến Hải Dương

10:05 | 31/01/2021

Sáng nay (31/1), Bộ Y tế thông báo tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là B.V.T. (sinh năm 1968, trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc) và P.N.T. (trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).
Hai trọng tâm chính năm 2021 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam là  Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình” Hai trọng tâm chính năm 2021 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam là Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình”
Điện Biên: Ngăn chặn Covid 19 từ biên giới Điện Biên: Ngăn chặn Covid 19 từ biên giới

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình, số lượng F1 của 2 ca bệnh này lên tới hàng trăm người. Do đó, số trường hợp F2 sẽ rất đông. Đêm qua (30/1), lực lượng chức năng đã đưa F1 đi cách ly tập trung, phong tỏa nơi ở của bệnh nhân.

Hòa Bình ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 từng đến Hải Dương
2 cán bộ tại Hòa Bình mắc COVID-19.

Hai bệnh nhân này đều là cán bộ huyện Tân Lạc, cùng đi Hải Dương hôm 23/1.

Ngoài ra, Hòa Bình còn một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Lương Sơn.

Theo công bố của Bộ Y tế sáng 31/1, Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi. Nữ bệnh nhân này có chồng (BN1565) và con (BN1652) mắc bệnh trước đó do có liên quan ổ dịch của TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, có liên quan ổ dịch của TP Chí Linh, Hải Dương.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, có tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân mắc trước đó tại khu vực này.

Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, có tiền sử tiếp xúc BN1694. Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh mới đều ở TP Chí Linh.

Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả bài tham luận của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1.
Hai trọng tâm chính năm 2021 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam là  Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình” Hai trọng tâm chính năm 2021 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam là Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình”
Ngày 21/1, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban/UBHB VN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình”.
Bổ nhiệm nhân sự mới Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước Bổ nhiệm nhân sự mới Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước
Các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoa-binh-ghi-nhan-2-ca-mac-covid-19-tung-den-hai-duong-130201.html

In bài viết