Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc hỗ trợ miễn phí địa điểm cách ly ở Hải Dương

15:29 | 30/01/2021

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch HĐQT công ty Đại Sơn đã cho chính quyền Hải Dương mượn trụ sở Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada (đặt cạnh QL 18, đoạn qua P.Cộng Hoà, TP.Chí Linh) để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.
Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.
Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc: Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách tạo thuận lợi cho kiều bào Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc: Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách tạo thuận lợi cho kiều bào
Trở về đầu tư tại Việt Nam, ông Nguyễn Hoài Bắc, Việt kiều Canada được biết đến là một doanh nhân đa tài. Không chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, ông còn tích cực tham gia nhiều diễn đàn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp ý kiến, đề xuất để cải thiện môi trường đầu tư trong nước, thu hút hơn nữa nguồn lực kiều bào.

Trước mắt thành phố sẽ sử dụng trụ sở trường để làm nơi cách ly tập trung cho tất cả công nhân của Công ty TNHH Điện tử Poyul Việt Nam Việt Nam.

Chia sẻ với PV, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ, đầu giờ chiều ngày 29/1, ông nhận được điện thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái và Bí thư Thành uỷ Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng thông tin về tình hình dịch bệnh. Đặc biệt là việc địa phương thiếu nơi có điều kiện thuận lợi và phù hợp để làm khu cách ly tập trung cũng như thành lập bệnh viện dã chiến, mong muốn ông tạo điều kiện giúp đỡ. Sau 5 phút để thu xếp trong nội bộ, ông Nguyễn Hoài Bắc đã đồng ý với đề xuất này.

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc hỗ trợ miễn phí địa điểm cách ly ở Hải Dương
Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc.

Theo ông Bắc: là doanh nhân, mọi quyết định đều phải thận trọng khi đầu tư dù vốn lớn hay vốn nhỏ. Tuy nhiên, trong cơn đại dịch, sức khoẻ và mạng sống của người dân là quan trọng nhất. Làm được điều gì giúp cộng đồng ông luôn sẵn sàng, không cần phải đắn đo, cân nhắc.

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc cho Hải Dương mượn địa điểm làm nơi cách ly
Trụ sở Trường trung cấp nghề Việt Nam - Canada, nơi được sử dụng cách ly tập trung cho tất cả công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyul Việt Nam. Ảnh: CTV

"Tôi đã từng viết bài trên báo chí và trả lời truyền thông về tình hình dịch bệnh trên thế giới đang vô cùng nguy hiểm và chưa biết khi nào có hồi kết. Việt Nam đã thành công bước đầu nên càng phải thận trọng cao độ. Tôi tin rằng chính phủ, chính quyền địa phương cùng toàn thể người dân Việt Nam chung tay dập tan dịch bệnh COVDI-19 lần này rất nhanh bởi chúng ta chung sức, chung lòng vì hạnh phúc và an toàn của cộng đồng", ông nói.

Doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc hỗ trợ miễn phí địa điểm cách ly ở Hải Dương
Lực lượng quân đội dọn dẹp vệ sinh tại trường để chuẩn bị làm nơi cách ly. Ảnh: CTV

Được biết trong chiều 29/1, lãnh đạo thành phố Hải Dương đã trực tiếp đến trường để khảo sát. Sau đó có xe quân đội chở quân nhân vào trường kết hợp cùng cán bộ, nhân viên nhà trường dọn dẹp, vệ sinh, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.
Trường THPT đầu tiên ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học Covid-19 Trường THPT đầu tiên ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học Covid-19
Hơn 2.000 học sinh trường THPT Phan Đình Phùng nghỉ học từ sáng 29/1 do có một học sinh của trường tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nhan-viet-kieu-nguyen-hoai-bac-ho-tro-mien-phi-dia-diem-cach-ly-o-hai-duong-130079.html

In bài viết