Phát triển kinh tế biển làm điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển

16:31 | 22/01/2021

Phát triển kinh tế biển để vừa là điểm tựa cho an ninh quốc phòng, vừa là điểm tựa để ngư dân ra khơi, bám biển là mong muốn của cán bộ, chiến sĩ.
Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển
Tàu kiểm ngư hỗ trợ cấp cứu ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển Tàu kiểm ngư hỗ trợ cấp cứu ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển
Hỗ trợ tàu cá ngư dân Khánh Hòa gặp sự cố trên biển Hỗ trợ tàu cá ngư dân Khánh Hòa gặp sự cố trên biển
Chú thích ảnh
Phóng viên TTXVN tham gia vận chuyển những thùng quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Sau nhiều ngày rời Quân cảng Cam Ranh, chuyến tàu chở Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân ngày 19/1 đã cập bến đảo Sinh Tồn Đông. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân đã phát động phong trào thi đua cao điểm; trong đó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thay, thu quân trên các đảo, đưa đón đoàn công tác, vận chuyển hàng hóa phục vụ quân dân các đảo ở Trường Sa đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện...

Đại tá Lê Đình Hải, Trưởng Đoàn công tác cho biết, hướng tới sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng sắp tới của Đảng, Đoàn đề ra các hoạt động thi đua, trong đó có hoạt động mang quà Tết từ đất liền ra tặng quân, dân ở các đảo ngoài Trường Sa. Đây là hoạt động thiết thực, qua đó kịp thời động viên tinh thần quân và dân Trường Sa .

Chú thích ảnh
Phóng viên TTXVN tham gia vận chuyển những thùng quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Nhiều năm tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Đại tá Lê Đình Hải mong muốn Đảng ta tiếp tục có những chính sách phát triển kinh tế biển. Sau Đại hội, Đảng ta sẽ tiếp tục có những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, trong đó quan tâm đầu tư kinh tế biển. Nếu phát triển kinh tế biển tốt, Việt Nam sẽ mạnh cả về kinh tế cũng như an ninh quốc phòng.

Đồng quan điểm, Trung úy Phạm Xuân Trường, Chính trị viên đại đội 2 thuộc Lữ đoàn 146 cho biết, thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế biển bền vững.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng - Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác số 2 (Vùng 4 Hải quân) thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trung úy Phạm Xuân Trường cho biết: Vùng 4 Hải quân luôn bố trí tàu túc trực tại các đảo ngoài Trường Sa để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân về nhiên liệu, nước biển hay sửa chữa tàu thuyền. Phát triển kinh tế biển cần được tiếp tục duy trì, triển khai mạnh để đây là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại tá Lê Đình Hải cho biết thêm, các chuyến công tác của Vùng 4 Hải quân cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc tổ chức đoàn công tác ra kiểm tra, thăm, động viên, thay, thu quân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo ở Trường Sa là hoạt động thông lệ hằng năm.

Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển
Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang không ngừng đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, cũng như làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, tạo điều kiện cho nhân dân trên phát triển kinh tế-xã hội, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Ninh Thuận: Ngư dân được tặng quà, phát thuốc để yên tâm vươn khơi bám biển Ninh Thuận: Ngư dân được tặng quà, phát thuốc để yên tâm vươn khơi bám biển
150 áo phao, 400 lá cờ Tổ quốc và hơn 300 tờ rơi đã được phát cho ngư dân ở Ninh Thuận trong buổi tổ chức thăm tặng quà và khám phát thuốc cho ngư dân vùng biển nơi đây.
Chiến cơ Nga xuất kích chặn máy bay Mỹ trên biển, Chiến cơ Nga xuất kích chặn máy bay Mỹ trên biển, "hộ tống" khỏi biên giới
Phi đoàn của máy bay Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ và "hộ tống" nó qua Biển Đen.

Anh Hiển

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-trien-kinh-te-bien-lam-diem-tua-de-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-129461.html

In bài viết