Phú Yên: Tổ chức chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc”

16:13 | 19/01/2021

Sáng 19-1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp UBND tỉnh Phú Yên và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Hơn 34 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương” Hơn 34 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương”
Phát triển kinh tế biển song song với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Phát triển kinh tế biển song song với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự chương trình có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ, ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới
Chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng 16.000 lá cờ Tổ quốc, 5.000 ảnh Bác Hồ cho ngư dân, nhằm chia sẻ, cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển sản xuất, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng học bổng cho các học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Đại Dương khẳng định, trong những năm qua, cùng với quá trình lao động, sản xuất trên biển, ngư dân Phú Yên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, luôn đi đầu trong tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển.

Với những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng cho ngư dân hôm nay, sẽ tiếp thêm động lực để ngư dân trong tỉnh yên tâm bám biển, gia tăng sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi con tàu của ngư dân Phú Yên khi ra khơi là “một cột mốc sống” trên biển; khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển
Sáng 17/1, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp Báo Người Lao động tổ chức lễ trao 1.000 lá cờ Tổ quốc để tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển.
Ninh Thuận: Tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản Ninh Thuận: Tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản
Sáng 12/1, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn tỉnh về Luật Thủy sản.
Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển
Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang không ngừng đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, cũng như làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, tạo điều kiện cho nhân dân trên phát triển kinh tế-xã hội, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-yen-to-chuc-chuong-trinh-vi-chu-quyen-bien-dao-cua-to-quoc-129204.html

In bài viết