Tin tức pháp luật chiều 7/1: Dũng vũ lực hại đời bé gái còn chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân

19:18 | 07/01/2021

Tin tức pháp luật chiều 7/1: De dọa, hãm hại bé gái rồi chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân; Bắt nguyên phó phòng cung ứng thị trường lừa đảo 11 tỉ để tiêu xài cá nhân; Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người, đốt xác… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 7/1: Bị phát hiện trốn truy nã vì bất ngờ bỏ chạy khi nhìn thấy Công an Tin tức pháp luật sáng 7/1: Bị phát hiện trốn truy nã vì bất ngờ bỏ chạy khi nhìn thấy Công an
Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ

De dọa, hãm hại bé gái rồi chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân

Tin tức pháp luật chiều 7/1: Dũng vũ lực hại đời bé gái còn chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân
Đối tượng Nguyễn Văn Phương. Ảnh: CA

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1998, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hoà) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, cháu H (SN 2005, ở huyện Hiệp Hòa) quen một nam thanh niên trên facebook, tự giới thiệu là người cùng huyện. Khoảng 20h30 ngày 5-1-2021, thanh niên này đã gọi điện thoại hẹn cháu H đến khu đất thuộc xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa chơi.

Đối tượng đòi quan hệ tình dục với cháu H, nhưng không được đồng ý. Trong cơn dục vọng, Phương đã cưỡng ép, đe doạ cháu nếu không cho "quan hệ" sẽ lấy dao trong cốp xe giết chết.

Bắt nguyên phó phòng cung ứng thị trường lừa đảo 11 tỉ để tiêu xài cá nhân

Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Vy Mạnh Tiến (43 tuổi, nguyên phó phòng thị trường cung ứng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức pháp luật chiều 7/1: Dũng vũ lực hại đời bé gái còn chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân
Công an đọc lệnh bắt bị can Lê Vy Mạnh Tiến. Ảnh: CACC

Theo công an, từ năm 2014 đến 2019, trong quá trình công tác, lợi dụng việc thiếu kiểm tra, giám sát của công ty, bị can Tiến đã làm giả các hợp đồng đại lý, mạo danh các đại lý thực hiện đơn đặt hàng đối với công ty để bán ra thị trường hưởng chênh lệch.

Để tránh bị phát hiện, Tiến đã lấy tiền bán hàng của các đại lý và làm giả các bản đối chiếu công nợ của các đại lý để gửi về công ty.

Tổng số tiền Tiến chiếm đoạt của công ty là 11 tỉ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người, đốt xác

Tin tức pháp luật chiều 7/1: Dũng vũ lực hại đời bé gái còn chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân
Bị cáo Minh bị đề nghị mức án tử hình với 4 tội danh. Ảnh: PLO

Chiều 7-1, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xử vụ Đỗ Văn Minh (cựu bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị truy tố về các tội giết người, hủy hoại tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh tử hình đối với tội giết người, 19-20 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 4-5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 3-4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Minh bị đề nghị mức án tử hình với 4 tội danh.

Tại tòa, gia đình bị hại đề nghị HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 33 triệu đồng tiền mai táng, 1 tỉ đồng tiền tổn thất tinh thần. Về số tiền tổn thất tinh thần, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét buộc bị cáo Minh bồi thường 149 triệu đồng.

Đối với số tiền mà bị cáo đã vay mượn hơn 23,7 tỉ đồng, phần lớn những người liên quan đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường số tiền gốc mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét, buộc bị cáo Minh trả lại số tiền đã vay hơn 22,7 tỉ đồng, do có một trường hợp đã cho bị cáo 1 tỉ đồng.

Theo VKS, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như được khen thưởng trong quá trình công tác, gia đình có người có công cách mạng, đồng thời một số người liên quan có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Tuy nhiên, đối với một số tội, bị cáo phạm tội hai lần và có tình tiết kịch khung. Từ đó, đại diện VKS đề nghị khung hình phạt như trên.

Trước đó, tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, đối với tội giết người, bị cáo khai dùng búa để ném về phía hai con chó đang cắn nhau chứ không cố ý giết người.

Theo cáo trạng, Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Minh có ý định tìm xác người chết đưa lên ô tô rồi đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn để mọi người lầm tưởng mình đã chết. Việc này nhằm chiếm đoạt số tiền Minh nợ và để vợ con được hưởng tiền bảo hiểm.

Khoảng 0h ngày 26-4-2020, Minh ra nghĩa địa đào mộ để lấy xác nhưng không được. Đến đêm ngày 4-5-2020, Minh dùng búa sát hại anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ Minh) rồi điều khiển ô tô chở thi thể anh Vương đi về hướng Lâm Đồng.

Trên đường đi, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân rồi châm lửa đốt, tạo hiện trường vụ tai nạn.

Tin tức pháp luật sáng 5/1: Bắt quả tang 4 đại gia mua dâm Tin tức pháp luật sáng 5/1: Bắt quả tang 4 đại gia mua dâm "chân dài" với giá 60 triệu đồng ở Tam Đảo
Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-chieu-71-dung-vu-luc-hai-doi-be-gai-con-chup-anh-nan-nhan-trong-tinh-trang-khoa-than-128263.html

In bài viết