Ngăn chặn tin giả trên mạng xã hội ở Kon Tum

13:55 | 30/12/2020

Công an tỉnh Kon Tum vừa kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp sử dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt về biến động thời tiết trong đợt mưa lũ tại miền Trung, thu hút mọi người, gây hoang mang dư luận.
Nam Định: triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội Nam Định: triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội
Hải Phòng tập huấn phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho 200 cán bộ công đoàn

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Kon Tum vừa kịp thời phát hiện và phối hợp với Đội An ninh - Công an thành phố Kon Tum làm việc với trường hợp sử dụng facebook cá nhân đăng nội dung sai thông tin về biến động thời tiết trong đợt mưa lũ tại miền Trung. Nội dung như sau: “Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự đoán ngày 25/10, Việt Nam sẽ hứng chịu một cơn siêu bão (bão số 8) lên đến cấp 17 (cấp cao nhất tại Việt Nam). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới 220 km/h, dự kiến đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Bình”. Đoạn tin sau khi đăng tải trong vài giờ đã thu hút hàng hàng trăm bình luận, hàng chục lượt chia sẻ. Hành động tung tin giả này đã vi phạm Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Kon Tum: ngăn chặn tin giả trên mạng xã hội
Đối tượng tung tin thất thiệt bị công an Kon Tum xử lý.

Hiện nay, tin giả xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên mạng xã hội, người dùng vô tình hoặc cố ý đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến dư luận, trật tự và an ninh xã hội đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn Kon Tum, các cơ quan chức năng luôn quan tâm, chú trọng đến vấn đề này. Trường hợp người dùng mạng phát hiện các hoạt động nghi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Thông qua các nguồn tin, lực lượng công an sẽ nhận diện tin giả, nguyên nhân xuất hiện và tác hại của nó làm cơ sở nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống tin giả, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về việc đăng tải các thông tin trên mạng, nội dung có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, xã hội, người dùng cần phải kiểm chứng nguồn tin thông qua các trang chính thống, uy tín trước khi đăng tải. Một số trang uy tín thuộc bộ, ngành, cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đảng Cộng sản, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, VOV... Những vấn đề về sử dụng và tiếp nhận thông tin, phòng, chống nạn tin giả trên internet và mạng xã hội đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đối với các tầng lớp nhân dân và thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa trước tốc độ phát triển nhanh chóng của không gian mạng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo đài cũng cần tăng cường tuyên truyền, thông tin chính thống, bảo đảm chính xác, kịp thời, góp phần ngăn chặn tin giả trên internet và mạng xã hội. Các cơ quan chức năng phối hợp, tích cực, chủ động trong việc phát hiện, xử lý các sai phạm đối với các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin giả gây ảnh hưởng đến chính trị, an ninh, trật tự xã hội.

Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng
Tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên, người lao động Tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên, người lao động

Tuyết Nhung

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngan-chan-tin-gia-tren-mang-xa-hoi-o-kon-tum-127318.html

In bài viết