Thông tin pháp luật chiều 19/12: Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can

19:58 | 19/12/2020

Thông tin pháp luật chiều 19/12: Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can; Khởi tố giang hồ Cường 'Dụ' và hai đàn em; Vợ thẫn thờ khi chồng bị bắt, lộ thân phận kẻ giết người sau 23 năm trốn truy nã… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 19/12: Gần 100 nam thanh, nữ tú ‘bay’ tại vũ trường New Hạ Long Club bị Thông tin pháp luật sáng 19/12: Gần 100 nam thanh, nữ tú ‘bay’ tại vũ trường New Hạ Long Club bị "hốt" về đồn trong đêm
Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi

Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can

Thông tin pháp luật chiều 19/12: Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can
Ảnh minh họa

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phá thành công vụ án vận chuyển gần 30.000 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Theo ông Vương Đình Huệ, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi. Nhóm này chuyển số tiền lớn ra nước ngoài trái phép nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đồng thời khởi tố 10 bị can.

Bí thư Vương Đình Huệ tin tưởng thời gian tới Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, giành được nhiều chiến công hơn nữa.

"Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, lập được nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô", Bí thư nêu.

Khởi tố giang hồ Cường 'Dụ' và hai đàn em

Thông tin pháp luật chiều 19/12: Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can
Cường "Dụ" (ngoài cùng bên trái) và hai đàn em bị bắt. Ảnh: VTC News

Tối 19/12, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Cường "Dụ" và 2 đàn em để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Cụ thể, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường "Dụ", 42 tuổi, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường); Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại điều 178, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh cùng với tội danh trên.

Đồng thời, Công an TP Thái Bình khám xét văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn (TP Thái Bình).

Trước đó, Nguyễn Văn Cường cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh lái xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái (TP Thái Bình) thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, chúng dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Vợ thẫn thờ khi chồng bị bắt, lộ thân phận kẻ giết người sau 23 năm trốn truy nã

Thông tin pháp luật chiều 19/12: Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can
Đối tượng Bình khi bị bắt giữ sau 23 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 19/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Phạm Đức Bình (44 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Bình được xác định là đối tượng bị truy nã về tội giết người 23 năm trước.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, tháng 6/1998, nhóm Bình ngồi uống rượu cùng một nhóm khác tại huyện Quỳ Châu thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc 2 bên xảy ra xô xát, Bình và đồng bọn dùng hung khí đánh anh Lê Văn Long (trú huyện Quỳnh Lưu) tử vong và làm một số người khác bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ án, bắt giữ 3 người có liên quan. Riêng đối tượng Bình bỏ trốn vào Tây Ninh, giáp biên giới Campuchia.

Để che giấu thân phận, Bình đổi tên thành Phạm Đức Vinh, xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và bà con lối xóm rồi lấy vợ, sinh con và kinh doanh cửa hàng tạp hóa.

Giữa tháng 12/2020, sau khi xác minh thông tin đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã cử tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành truy bắt đối tượng.

Chiều 18/12, tổ công tác đã bắt được Phạm Đức Bình trước sự ngỡ ngàng của người thân, chính quyền địa phương.

Được biết, đối tượng sau đó đã được di lý về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin pháp luật sáng 18/12: VKS trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô Thông tin pháp luật sáng 18/12: VKS trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô
Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng "rởm", chủ nhà tức tốc khóa cửa rồi báo công an

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1912-cong-an-ha-noi-pha-vu-tuon-30000-ty-ra-nuoc-ngoai-khoi-to-10-bi-can-126365.html

In bài viết