65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước

16:03 | 19/12/2020

Ngày 19/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp (AAVF) nay là Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp (AACVF) (02/7/1955 - 02/7/2020). Cũng trong dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao Bằng khen cho tập thể Hội vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid 19.
Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) vừa ủy nhiệm cho thành viên của mình trao tặng số tiền 40 triệu đồng ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng.
Pháp luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam Pháp luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam
Sáng 13/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 231 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2020). Tại buổi lễ, hai bên nhất trí củng cố và phát triển đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước lên tầm cao mới.

Tham dự lễ kỷ niệm có: bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Pháp của Quốc hội; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp và Hội hữu nghị Việt-Pháp địa phương, chi hội trực thuộc Trung ương Hội và đại diện một số cơ quan, tổ chức của Pháp tại Hà Nội.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp đã trải qua 65 năm hoạt động với mục tiêu “góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp; đóng góp vào việc phát triển không ngừng quan hệ giữa hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Hội là một trong những tổ chức được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo thành lập nhằm góp phần xây dựng “mối quan hệ mới” giữa Việt Nam và Pháp sau chiến tranh.

65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp (Hội) chia sẻ: “Chào đón sự hợp tác và hỗ trợ chí tình của bạn bè truyền thống và hàng trăm tổ chức phi chính phủ của Pháp, nhiều hội Việt-Pháp tại các địa phương đã được thành lập và trở thành cánh tay nối dài của bạn bè Pháp, đưa sự giúp đỡ về mọi mặt của nhân dân Pháp đến tận những vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Hiện nay, Hội có 07 chi hội ở trung ương và hơn 20 Hội hữu nghị Việt-Pháp ở các địa phương, một đội ngũ đông đảo những người đã bền bỉ góp những viên gạch xây đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt- Pháp, giúp nhân dân hai dân tộc xích lại gần nhau hơn".

65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Nhân dịp này, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp kết nạp thêm 02 tổ chức thành viên mới: chi hội hữu nghị Việt-Pháp Bệnh viện E và Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thích ứng với tình hình mới, Hội đã nỗ lực đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tổ chức và triển khai rộng khắp từ Trung ương Hội đến các tổ chức thành viên các hoạt động nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp, các đối tác bạn bè Pháp; tổ chức gặp mặt nhân sự kiện lớn của hai nước, các hội thảo chuyên đề, triển lãm ảnh, thi hát tiếng Pháp, giao lưu bóng đá, xuất bản đặc san về quan hệ hai nước..

Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát và Pháp nằm trong nhóm nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất thế giới, Hội đã kịp thời vận động các cơ quan đơn vị, tập thể và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ nhân dân Pháp với tổng số khẩu trang, bộ bảo hộ, mặt nạ chống giọt bắn lên đến gần 200 thùng với trọng lượng gần 2 tấn. Số hàng nhân đạo này đã được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ vận chuyển và tiếp nhận, kịp thời trao đến bạn bè nhân dân Pháp.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao Bằng khen cho tập thể Hội vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao tặng bằng khen cho lãnh đạo Hội.

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp càng tỏ rõ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Hội chủ động vận động các tổ chức, cá nhân là thành viên của Hội và ngoài Hội đóng góp khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, mặt nạ chống giọt bắn để gửi đến bạn bè và nhân dân Pháp. Nghĩa cử này đã được bạn bè Pháp đánh giá cao, tô thắm thêm tình cảm yêu mến của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Hội đã có những đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực giúp nhân dân Pháp ngày càng hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam, vun xới cho cây hữu nghị Việt-Pháp không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt. Nhân dân hai nước được tận hưởng không khí hòa bình và hợp tác. Quan hệ Việt-Pháp từ đối đầu trong lịch sử đã trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược vững bền ngày hôm nay. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Pháp đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước cũng như công tác đối ngoại nhân dân nói riêng”, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ.

Nhân dịp này ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cũng bày tỏ sự biết ơn của nhân dân Pháp với sự tham gia tích cực của nhân dân Việt Nam cũng như Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp, đặc biệt trong khủng hoảng vì dịch bệnh COVID-19.

65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại buổi lễ.

“Những trang thiết bị và khẩu trang là những món quà hết sức ý nghĩa. Chúng đã được chuyển đến Pháp đúng thời điểm khó khăn nhất, tại Pháp lúc đó các trang thiết bị còn thiếu, đặc biệt là khẩu trang đã không còn’, Đại sứ chia sẻ.

Để ghi nhận những đóng góp của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp, các chi hội địa phương và các chi hội trực thuộc Hội trong công tác đối ngoại nhân dân nhân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng 4 kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc"; bằng khen cho 6 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc của Hội.
65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp cũng trao tặng Bằng khen cho 35 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp trong thời gian sẽ tới tiếp tục gánh vác những trọng trách, góp sức cho công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp phối hợp với trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Hội thảo hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học". Tại hội thảo, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp cũng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt-Pháp của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Truyền thông Pháp ca ngợi Việt Nam chống dịch COVID-19 hiệu quả Truyền thông Pháp ca ngợi Việt Nam chống dịch COVID-19 hiệu quả
Báo Les Echos của Pháp vừa đăng tải bài viết với tựa đề “COVID-19: Ngoại lệ Việt Nam”, trong đó cho rằng với số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở mức thấp, Việt Nam đang tái khởi động các hoạt động kinh tế và nước này có thể tự hào vì chặn đứng được dịch bệnh.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/65-nam-thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-phap-dong-gop-ben-bi-to-lon-thiet-thuc-cho-quan-he-hai-nuoc-126331.html

In bài viết