Cặp vợ chồng bị phát hiện cố tình lên máy bay dù biết đã nhiễm COVID-19

11:38 | 05/12/2020

Cặp vợ chồng đã cố lên chuyến bay của hãng United Airlines, từ San Francisco (bang California) tới Kaua'i (tiểu bang Hawaii) dù ý thức được bản thân mắc virus corona chủng mới.
Bệnh viện sắp quá tải vì bệnh nhân Covid-19 cao kỷ lục, Mỹ bước vào cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất lịch sử Bệnh viện sắp quá tải vì bệnh nhân Covid-19 cao kỷ lục, Mỹ bước vào cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất lịch sử
Trận đấu thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh hoãn vì dịch COVID-19 Trận đấu thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh hoãn vì dịch COVID-19

Ngày 2/12, Wesley Moribe (41 tuổi) và Courtney Peterson (46 tuổi), cặp vợ chồng người Hawaii, Mỹ bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19.

2 đối tượng trên đã cố lên chuyến bay của hãng United Airlines, từ San Francisco (bang California) tới Kaua'i (tiểu bang Hawaii) dù ý thức được bản thân mắc virus corona chủng mới, theo CNN.

Cặp vợ chồng bị phát hiện cố tình lên máy bay dù biết đã nhiễm COVID-19
Chính quyền Hawaii thực hiện chương trình Du lịch An toàn, yêu cầu du khách xét nghiệm Covid-19 trước khi tới đảo. Ảnh minh họa/Getty

Coco Zickos - đại diện Sở Cảnh sát Kaua'i, cho biết vợ chồng Moribe và cậu con trai 4 tuổi dự định trở về quê nhà bằng đường hàng không vào ngày 29/11. Trước đó, cả gia đình được xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chương trình Du lịch An toàn của chính quyền tiểu bang Hawaii. Kết quả cho thấy Moribe và Peterson dương tính với Covid-19. Vì vậy, giới chức sân bay San Francisco đã hạ lệnh cấm bay, yêu cầu 2 vợ chồng thực hiện cách ly theo chỉ dẫn.

Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn cố tình lên chuyến bay để trở về nhà. Khi về đến nơi, họ bị bắt, đưa tới khu cách ly và bị truy tố với cáo buộc gây nguy hiểm cho cộng đồng. Công tác truy vết tiếp xúc đang được tiến hành để cảnh báo những hành khách tiếp xúc gần với họ.

Phát ngôn viên của United Airlines cho biết họ sẽ "điều tra thêm vấn đề này để đánh giá khả năng bay của hai hành khách nói trên trong tương lai".

650 thi thể bệnh nhân Covid-19 vẫn còn nằm trong xe đông lạnh tại nhà xác dã chiến ở New York 650 thi thể bệnh nhân Covid-19 vẫn còn nằm trong xe đông lạnh tại nhà xác dã chiến ở New York
Sau tuyên bố nước Mỹ đang hướng tới Sau tuyên bố nước Mỹ đang hướng tới "địa ngục COVID-19", cố vấn của Biden đề xuất phong tỏa toàn quốc

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ca-p-vo-cho-ng-bi-phat-hien-co-tinh-len-may-bay-du-biet-da-nhiem-covid-19-124947.html

In bài viết