Thông tin pháp luật chiều 2/12: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn

18:12 | 02/12/2020

Thông tin pháp luật chiều 2/12: Phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn; Bị trách mắng, cháu đâm ông nội tử vong ở Hải Dương; Khởi tố, bắt tạm giam 3 thanh niên rượt đuổi chém người… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm
Thông tin pháp luật chiều 1/12: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông nạn nhân bay văng lên nóc nhà tử vong Thông tin pháp luật chiều 1/12: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông nạn nhân bay văng lên nóc nhà tử vong

Phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn

Thông tin pháp luật chiều 2/12: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người lao động

Chiều 2/12, Công an quận Thủ Đức (TP. HCM) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Khoảng 13h30 cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Sài Gòn nên gọi cho ông Nguyễn Văn Chúc (63 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh), có biệt danh chú "Ba Chúc" - người chuyên "vớt xác" dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi) để vớt thi thể này lên.

Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng quận Thủ Đức.

Tại hiện trường, cơ quan công an bước đầu xác định thi thể nạn nhân xác là nữ, bị móp nửa đầu và cánh tay phải, đang trong quá trình phân hủy.

Thi thể không mặc áo ngoài mà chỉ mặc áo lót bên trong, phần thân dưới có mặc quần thun dài màu vàng. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bị trách mắng, cháu đâm ông nội tử vong ở Hải Dương

Thông tin pháp luật chiều 2/12: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn
Đối tượng Phạm Xuân Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương chiều nay (12/2) thông tin: Tại thôn Kênh Triều (xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc) vừa xảy ra vụ cháu đâm chết ông nội. Đối tượng gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 1/12, Phạm Xuân Nguyên (26 tuổi), trú tại thôn Kênh Triều đi làm về thấy cửa cổng khóa nên đã đạp tung cửa cổng để vào nhà. Nguyên nghĩ bố đã cố tình khóa cổng để không cho mình vào.

Thấy con trai phá cửa, bố của Nguyên đã đến gặp ông P.X.Đ (84 tuổi, ông nội của Nguyên) đang trông nom ở chùa gần đó.

Sau khi nghe kể về hành vi của cháu nội, ông P.X.Đ đã về nhà. Lúc này, Nguyên cùng em trai đang chơi ở sân thì thấy ông Đ. đi vào, tay cầm một tuýp sắt.

Nghĩ ông cầm tuýp đánh mình, Nguyên liền rút dao bấm ở trong người ra. Sau khi chửi mắng, ông Đ. cầm tuýp đánh thì Nguyên tránh được và dùng dao đâm vào chân ông.

Ông Đ. định đánh tiếp thì Nguyên lao đến đâm vào phía trái cổ ông Đ. Hậu quả ông Đ. tử vong chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên được em trai đưa đến Công an xã Thống Kênh đầu thú. Tại đây, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam 3 thanh niên rượt đuổi chém người

Thông tin pháp luật chiều 2/12: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn
3 đối tượng bị bắt. Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Sáng 2/12, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 thanh niên rượt đuổi chém người tại quán nhậu về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 24/11, Vương Khả Hà (19 tuổi, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) Huỳnh Tấn Định (18 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) và Nguyễn Văn Tân (18 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) đến nhậu ở quán vỉa hè bờ hồ Nguyễn Du, TP Tam Kỳ để nhậu.

Tại đây, nhóm thanh niên này nhìn thấy P.H.L. (21 tuổi, trú khối phố Phú Sơn, phường An Phú, TP Tam Kỳ) đang đứng chống nạnh cùng bạn bè (có cả nam và nữ) và nhìn về phía nhóm của Hà, Định, Tân. Hà nghĩ L. đang “nhìn đểu” nên nói với Tân và Định “chừ đi về phòng trọ lấy hàng xuống thủ sẵn, nếu họ chơi thì đánh lại”. Tân và Định đồng ý, cả ba chạy về phòng trọ lấy 4 con dao tự chế và điều khiển xe máy SH màu trắng biển số 92X1- 01477 quay trở lại quán.

Cả nhóm dấu 4 con dao tự chế cách bàn nhậu của L. khoảng 25m và ngồi vào bàn nhậu. Đến 0h20 ngày 25/11, Hà đi lại bàn của L. nói: “Mi nhìn đểu tao hả” và đấm vào mặt L. Cùng lúc đó, Định, Tân và Hà chạy lại lấy 4 con dao rượt đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào người L. gây ra thương tích. Hà chém vào người L. 3 phát ở chân, Định chém 3 phát vào người L.

Sau khi gây án, nhóm Hà bỏ về phòng trọ cất hung khí, còn L. được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích là 31%. Quá trình điều tra, Công an TP Tam Kỳ đã thu giữ 4 cây dao tự chế nói trên, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà, Tân và Định về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin pháp luật chiều 30/11: Giáo viên mất sạch 1 tỷ sau cú điện thoại Thông tin pháp luật chiều 30/11: Giáo viên mất sạch 1 tỷ sau cú điện thoại
Thông tin pháp luật chiều 28/11: Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh cây ATM trên phố Hà Nội Thông tin pháp luật chiều 28/11: Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh cây ATM trên phố Hà Nội

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-212-ta-hoa-phat-hien-thi-the-nu-gioi-khong-nguyen-ven-noi-tren-song-sai-gon-124712.html

In bài viết