Kiện toàn công tác cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018 - 2023

08:27 | 21/11/2020

Chiều 19/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III (mở rộng), nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp ...

Gia Lai tổ chức toạ đàm Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Gia Lai tổ chức toạ đàm Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Chiều 17/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các ...

Theo Cổng thông tin điện tử Yên Bái, Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và 10 tháng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; kiện toàn công tác cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã bầu đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Phó Giám đốc, phụ trách Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: hoạt động hòa bình, đoàn kết và hữu nghị; vận động viện trợ phi chính phủ.

Hoạt động hòa bình, đoàn kết và hữu nghị đã từng bước đa dạng hóa, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai 31 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết là 351 tỷ đồng do 11 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại sứ quán, địa phương nước ngoài..... tài trợ. Trong đó, 20 chương trình, dự án chuyển tiếp và 12 chương trình, dự án phê duyệt, tiếp nhận mới. Tổng giá trị giải ngân ước đạt trên 82,8 tỷ đồng.

Kiện toàn công tác cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018 - 2023
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Yên Bái

Riêng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và các cơ quan liên quan thực hiện và vận động được 4 dự án với tổng số tiền thực tế gần 1,1 tỷ đồng. Phối hợp thực hiện và vận động các dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và téc nước cho học sinh bán trú; hỗ trợ dinh dưỡng và dụng cụ học tập; dự án xây dựng phòng học, nhà ăn cho học sinh bán trú tại huyện Văn Yên và huyện Trạm Tấu.

Trong 10 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái thực hiện 38 dự án, trong đó có 22 dự án chuyển tiếp và 16 dự án phê duyệt, tiếp nhận mới với tổng giá trị cam kết trên 412 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân ước đạt trên 117 tỷ đồng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã vận động được 6 dự án với tổng giá trị thực hiện gần 1,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động trong các lĩnh vực đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động từ thiện, trợ giúp đối với những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh…

Trong những tháng cuối năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tham gia các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị tiếp nhận dự án triển khai và thực hiện các thỏa thuận, các dự án theo đúng cam kết với các nhà tài trợ; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ ngước ngoài trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động từ năm 2019 đến tháng 10 năm 2020; cho ý kiến và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020 Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020

Chiều ngày 17/11/2020, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên ...

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Nhằm tuyên truyền 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ...

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-toan-cong-tac-can-bo-cua-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-yen-bai-nhiem-ky-2018-2023-123888.html

In bài viết