Hội thảo Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

17:28 | 19/11/2020

Ngày 19/11, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” tại Quảng Bình.
Ra mắt Hội liên hiệp Nữ doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan Ra mắt Hội liên hiệp Nữ doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan
Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII
Tổng Cục thủy sản và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác và bảo tồn các loại thủy sản giai đoạn 2020 - 2025 tại Hội thảo quản lý rác thải nhựa đại dương hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống các loài thủy hải sản
Tổng Cục thủy sản và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác và bảo tồn các loại thủy sản giai đoạn 2020 - 2025 tại Hội thảo quản lý rác thải nhựa đại dương hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống các loài thủy hải sản

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được phê duyệt theo Quyết định số 1426/QĐ-BTNMT ngày 2/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao làm chủ Dự án. Dự án được Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân của Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ.

Dự án có 4 hợp phần chính gồm: truyền thông, hỗ trợ chính sách, đô thị giảm nhựa và khu bảo tồn biển. Dự án được triển khai trên 7 tỉnh, thành phố, huyện gồm: tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế), thành phố Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên, tỉnh Long An, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) và 3 khu bảo tồn biển gồm: Cù Lao Chàm, Côn Đảo và Phú Quốc.

Tại Hội thảo hôm nay, UBND tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết: Hội thảo là cơ hội để đại diện các cơ quan ở Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và tình hình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến sỹ Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia của WWF-Việt Nam, cho biết: Với mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030, WWF-Việt Nam đánh giá cao sự tham gia chỉ đạo và cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung, của thành phố Đồng Hới nói riêng trong các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn, thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa, nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam.

Biển Nhật Lệ ngập củi, rác sau mưa lũ Biển Nhật Lệ ngập củi, rác sau mưa lũ

Mưa lớn gây lũ kéo theo hàng trăm tấn củi khô và rác từ thượng nguồn chảy qua sông Kiến Giang đổ về cửa biển ...

Bình Định: Xây dựng mô hình “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa” Bình Định: Xây dựng mô hình “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa”

Sáng ngày 27/9/2020, tại xã đảo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình ...

Công an Đà Nẵng xuống biển dọn rác cùng người dân sau bão Công an Đà Nẵng xuống biển dọn rác cùng người dân sau bão

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay làm sạch bãi biển Đà Nẵng sau Bão số 5, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an ...

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-thao-giam-thieu-rac-thai-nhua-dai-duong-tai-viet-nam-123817.html

In bài viết